Tài tử La Gia Lương tức giận vì bị đồn mắc ung thư, đang hấp hối

19/05/2023 14:58 GMT+7

Trên trang cá nhân, La Gia Lương bức xúc khi vướng tin đồn đang mắc ung thư gan giai đoạn cuối, không còn trụ được lâu. Cựu ngôi sao TVB khẳng định mình vẫn đang sống vui vẻ, khỏe mạnh.

Tài tử La Gia Lương tức giận vì bị đồn mắc ung thư, đang hấp hối - Ảnh 1.

La Gia Lương cập nhật hình ảnh mới nhất, khẳng định không mắc bạo bệnh sắp chết như tin đồn lan truyền thời gian gần đây

WEIBO NV

Tối 18.5, La Gia Lương thông qua bài viết trên Weibo đưa ra phản hồi về thông tin nam diễn viên đang mắc bạo bệnh, sắp không qua khỏi. Sao phim Thử thách nghiệt ngã bức xúc: “Nhiều năm trước, báo chí đưa tin tôi mắc bệnh nan y, gần đây lại có thông tin tôi bị ung thư giai đoạn cuối, đang hấp hối trong bệnh viện. Nhiều bạn bè và người hâm mộ quan tâm đến tôi đã liên hệ để hỏi han xem chuyện gì đang xảy ra làm tôi bối rối. Tôi là người muốn có cuộc sống đơn giản, bình lặng nhưng những thông tin sai lệch này khiến tôi phải lên tiếng và thẳng thắn đối mặt với những lời đồn vô căn cứ. Tin đồn này thực sự khiến tôi không nói nên lời”. Tài tử 61 tuổi khẳng định hiện sức khỏe của mình đang rất tốt và bản thân sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Ngôi sao Hồng Kông bộc bạch rằng mình vẫn tiếp tục với đam mê diễn xuất, sáng tạo, nỗ lực mang đến cho khán giả nhiều vai diễn hay.

Thông qua bài viết mới nhất trên trang cá nhân, La Gia Lương cũng yêu cầu những kẻ tung tin đồn sai lệch nhanh chóng gỡ bỏ nội dung và mong khán giả tiếp nhận thông tin một cách sáng suốt, có chọn lọc đồng thời không lan truyền tin đồn vô căn cứ. Tài tử hy vọng những người làm truyền thông cần truyền tải những tin tức chân thực, tích cực đến bạn đọc đồng thời tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu tiếp tục bị loan tin thất thiệt. Nghệ sĩ khép lại tuyên bố: "Tôi biết khán giả có đôi mắt tinh tường và cái đầu tỉnh táo để phán đoán đúng sai. Cuối cùng, tôi hy vọng giữa lúc thật giả lẫn lộn này, mọi người luôn đối xử thiện tâm, tử tế với nhau".

Tài tử La Gia Lương tức giận vì bị đồn mắc ung thư, đang hấp hối - Ảnh 2.

La Gia Lương vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật trong những năm qua

WEIBO NV

Đây không phải là lần đầu La Gia Lương vướng tin đồn mắc bệnh nan y. Cuối năm 2020, nghệ sĩ kỳ cựu gây xôn xao khi âm thầm trở về Hồng Kông sau thời gian dài tập trung làm việc ở đại lục. Thời điểm đó, trang On tiết lộ các phương tiện truyền thông xứ Trung đưa tin rằng nam diễn viên kỳ cựu này đã mắc ung thư gan, sức khỏe sa sút trầm trọng và phải lặng lẽ trở về xứ Cảng thơm để chữa trị. Khi được phóng viên hỏi thăm, sao phim Bước ngoặt cuộc đời cho biết mình về Hồng Kông để thăm con trai và giải quyết một số việc cá nhân. Cựu ngôi sao TVB khẳng định mình vẫn khỏe mạnh, không hề mắc bệnh hiểm nghèo như tin đồn được một số trang tin đăng tải rầm rộ.

La Gia Lương sinh năm 1962, là nam diễn viên đắt giá một thời của TVB. Sao nam này gia nhập làng giải trí từ thập niên 1980, được biết đến với các bộ phim: Mối tình nồng thắm, Anh hùng xạ điêu (1994), Thần thám Lý Kỳ, Thiên địa hào tình, Bước ngoặt cuộc đời, Thử thách nghiệt ngã… Anh là một trong những ngôi sao hàng đầu trong lịch sử TVB khi 3 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của nhà đài. Bước sang thập niên 2000, La Gia Lương chuyển hướng phát triển sang đại lục. Tài tử họ La hiện vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, những năm gần đây, ngôi sao kỳ cựu góp mặt trong một số tác phẩm: Đông cung, Chiến độc, Dạ thiên tử… Nam diễn viên từng kết hôn với Phương Mẫn Nghi vào năm 1998, có một con trai trước khi ly hôn hồi 2008. Về sau, anh tái hôn với nữ nghệ sĩ Tô Nham, có một con gái 10 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.