Tài tử hàng đầu Bollywood mắc Covid-19 khi dịch bệnh tăng kỷ lục ở Ấn Độ

06/04/2021 06:22 GMT+7

Theo Straits Times hôm 5.4, tài tử Akshay Kumar vừa xác nhận mắc Covid-19 . Ông là người nổi tiếng mới nhất mắc bệnh dịch này giữa lúc Ấn Độ đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm đáng báo động.

Thông tin trên được Akshay Kumar tiết lộ trên Twitter hôm 4.4 (giờ địa phương): “Tôi muốn thông báo với mọi người rằng sáng sớm nay tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Sau khi thực hiện các thủ tục, tôi đã ngay lập tức cách ly. Tôi hiện đang cách ly tại nhà và tìm kiếm những phương pháp chữa trị cần thiết”. Nam diễn viên 53 tuổi cũng mong những người đã tiếp xúc gần với ông nên đi xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Ấn Độ ghi nhận kỷ lục 100.000 ca mắc Covid-19 mới trong một ngày

Trước sự hoang mang, lo lắng từ đông đảo khán giả, người hâm mộ, tài tử Bollywood lên tiếng trấn an mọi người trong bài viết mới nhất. “Cảm ơn những sự quan tâm của mọi người, những lời chúc có vẻ đang trở nên hiệu nghiệm. Tôi vẫn khỏe nhưng để thực hiện biện pháp phòng ngừa theo lời của bác sĩ, tôi đã nhập viện. Tôi hi vọng có thể được sớm trở về nhà. Giữ sức khỏe nhé mọi người”, sao phim Ajnabee cho biết.
Trước khi nhiễm Covid-19, Akshay Kumar từng tiết lộ hồi năm ngoái rằng ông uống nước tiểu bò hằng ngày để duy trì sức khỏe. Đây là phương pháp mà một số người theo đạo Hindu tin rằng chúng đem lại lợi ích lớn về mặt y tế, bao gồm cả việc chống lại virus Corona.

Theo lời nam diễn viên, sức khỏe của ông hiện vẫn ổn định

ẢNH: AFP

Sinh năm 1967, Akshay Kumar được biết đến là một trong những diễn viên thành công nhất của điện ảnh Hindi với sự nghiệp diễn xuất kéo dài suốt 3 thập niên. Gia nhập làng phim ảnh Bollywood từ năm 1991, ngôi sao này đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim, nhiều tác phẩm gặt hái được thành công về mặt nghệ thuật cũng như thương mại đồng thời được vinh danh ở nhiều giải thưởng danh giá. Tên tuổi của Akshay Kumar gắn liền với các bộ phim: Ajnabee, Garam Masala, Rowdy Rathore, Holiday… Ngoài diễn xuất, Kumar còn là diễn viên đóng thế tài năng và thường tự thực hiện nhiều pha hành động nguy hiểm trong các bộ phim của mình. Điều này giúp sao nam 53 tuổi được mệnh danh là “Thành Long của Ấn Độ”.

Tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đang chuyển biến xấu với 103.558 ca nhiễm mới được báo cáo vào ngày 5.4 

ẢNH: REUTERS

Akshay Kumar không phải là người tiếng duy nhất ở Ấn Độ mắc Covid-19 trong những ngày gần đây. Trước đó, vận động viên Axar Patel đã thông báo anh nhận được kết dương tính và đang phải cách ly trước thềm giải đấu Twenty20 Indian Premier League. Cách đây ít ngày, huyền thoại cricket Ấn Độ Sachin Tendulkar cũng phải nhập viện vì nguyên nhân tương tự.
Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới. Theo Straits Times, số ca nhiễm tại nước này cao kỷ lục vào hôm 5.4 khi ghi nhận hơn 100.000 trường hợp trong vòng 24 giờ. Các bệnh viện tại Maharashtra - khu vực bị ảnh hưởng nhất, đang phải chịu áp lực lớn khi số bệnh nhân tăng quá cao. Tỷ lệ lây nhiễm hằng ngày ở Ấn Độ đã tăng khoảng 12 lần kể từ khi chạm mức thấp nhất vào đầu tháng 2, thời điểm các nhà chức trách nới lỏng những quy định giãn cách xã hội và người dân bắt đầu chủ quan trong việc phòng chống dịch. Tính đến nay, Ấn Độ có tổng cộng 12,6 triệu ca nhiễm, chỉ đứng sau Mỹ và Brazil.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.