Tài tử gạo cội Hồng Kông ví TVB như nhà tù

18/06/2020 19:27 GMT+7

Gần 10 năm kể từ khi rời TVB nhưng Ngải Uy vẫn không thể quên những trải nghiệm không vui tại công ty cũ. Mới đây, nam diễn viên đã kể lại những gì đã trải qua tại nhà đài danh tiếng nhất Hồng Kông.

Theo Jayne Stars hôm 17.6nam diễn viên Ngải Uy vừa xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình Midlife Crisis. Tại đây, nam diễn viên sinh năm 1959 đã chua chát kể lại chuyện bị TVB đối xử tệ, tiết lộ những trải nghiệm không vui tại nhà đài nổi tiếng này. Với những gì đã trải qua, sao phim Thiên long bát bộ không có ý định trở lại công ty cũ.
Mặc dù là gương mặt quen thuộc của TVB suốt hơn 3 thập niên thậm chí có năm quay đến 7 phim nhưng Ngải Uy cho biết ông hiếm khi được trao cơ hội đảm nhiệm những vai diễn đáng nhớ mà chỉ quanh quẩn với loạt vai phụ mờ nhạt. Khi được hỏi liệu có hối hận với những năm tháng phí hoài ở công ty cũ không, nam diễn viên gật đầu. “Tất nhiên là có, nhưng bạn không nên nghĩ về chúng nhiều. Sẽ là vấn đề lớn nếu cứ nghĩ về chuyện đó, thay vì thế, bạn nên nghĩ về những thứ mang tính xây dựng tích cực, chẳng hạn như làm thế nào để cải thiện diễn xuất, thể hiện hấp dẫn trước khán giả, điều đó quan trọng hơn”, nghệ sĩ 61 tuổi bày tỏ.

Ngải Uy xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm của TVB, tuy nhiên, nam diễn viên không được giao những vai diễn "nặng ký"

ẢNH: TVB

Trong hơn 30 năm gắn bó với TVB, Ngải Uy chia sẻ rằng ông thấy nhà đài đã có nhiều thay đổi. Khi nam diễn viên phim Lộc Đỉnh Ký cho biết lúc mới bắt đầu diễn xuất, ông đã được trao nhiều cơ hội diễn xuất đến mức phải từ chối bớt, nhưng sự nghiệp của nam nghệ sĩ mãi chẳng cất cánh mà chỉ quanh quẩn với loạt vai phụ. Sao phim Đại thời đại nhớ lại: “Nơi đó đã thay đổi, khác xa so với lúc tôi mới vào. Nhưng tất cả là quá khứ và chẳng có gì để kể lể. Tóm lại, chỗ đó giống như việc bạn phải đến một nhà tù, một nơi không nên quay trở lại”.
Không có bất cứ sự trợ giúp nào từ nhà đài nhằm thúc đẩy sự nghiệp của mình, Ngải Uy cảm thấy bế tắc trên con đường đang đi. Nam nghệ sĩ liên tục gặp vấn đề với cách thức quay phim cứng nhắc của công ty. Vì không nổi tiếng và chẳng có địa vị, những lời nói, góp ý, đề xuất mang tính xây dựng của ông không có trọng lượng trong đoàn làm phim. Diễn viên kỳ cựu cũng bày tỏ nỗi bức xúc khi không được công ty công nhận. Thậm chí, nam diễn viên bị ép buộc phải bỏ đi những ý kiến cá nhân và làm theo số đông. Cuối cùng trải qua thời gian dài suy nghĩ, ông quyết định rời TVB vào năm 2011 sau 32 năm miệt mài cống hiến cho nhà đài.

Nghệ sĩ sinh năm 1959 quyết định rời TVB sau những thiệt thòi mà bản thân đã chịu đựng suốt nhiều năm

ẢNH: HK01

Tạm biệt TVB, Ngải Uy đầu quân cho đơn vị khác và tham gia giảng dạy nghệ thuật biểu diễn tại Hong Kong Baptist University. Với tư cách là một thầy giáo, nghệ sĩ kỳ cựu này đã chia sẻ những cách tiếp cận thực tế của bản thân với diễn xuất thay vì tuân theo những lý thuyết truyền thống. Ông mong có thể giúp đỡ tốt nhất cho các sinh viên của mình nhờ vào kinh nghiệm diễn xuất tích lũy suốt mấy chục năm qua. 
Ngải Uy sinh năm 1959, ông là nam diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hồng Kông. Năm 20 tuổi, sao nam kỳ cựu tốt nghiệp khóa đào tạo nghệ sĩ của đài TVB và bắt đầu dẫn thân vào con đường diễn xuất. Ngôi sao 61 tuổi để lại ấn tượng với các vai diễn trong phim: Thiên long bát bộ, Ỷ thiên đồ long ký, Lộc đỉnh ký, Đại thời đại, Bước ngoặt cuộc đời, Lực lượng phản ứng… Năm 2011, ông rời TVB và sự nghiệp ngày một bấp bênh.

Dù công việc hiện tại không thực sự suôn sẻ, nam diễn viên vẫn không hối hận với quyết định năm xưa. Ngôi sao 61 tuổi vẫn siêng năng hoạt động nghệ thuật, tham gia giảng dạy diễn xuất, nhận nhiều công việc để trang trải cuộc sống và tích cực làm từ thiện

ẢNH: HK01

Nhiều năm qua, công việc của Ngải Uy không được ổn định dẫn đến tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn. Nam diễn viên từng chật vật đủ công việc để có tiền chạy chữa cho vợ bị mắc khối u ở tử cung. Hiện bà xã tài tử đã khỏe lại, hai vợ chồng ông đang có cuộc sống bình dị, hạnh phúc bên nhau. Theo HK01, những năm gần đây, Ngải Uy thường xuyên sang đại lục kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19, nam nghệ sĩ đã tạm ngừng hoạt động từ sau Tết Nguyên đán đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.