Tài trợ 'khủng' cho nhà khoa học nghiên cứu hệ thống máy tính

06/11/2022 16:38 GMT+7

Nhà nghiên cứu về khoa học máy tính Tu Nguyen tại CCSE, thuộc Đại học bang Kennesaw tại bang Georgia (Mỹ), và nhóm nghiên cứu của ông mới đây nhận được khoản tài trợ lớn để phát triển “khuôn khổ toàn diện đầu tiên” cho hệ thống máy tính và hệ thống mạng mới.

Theo trang KSU News, khoản tài trợ hơn 600.000 USD đến từ chương trình Các thuật toán cho các hệ thống điện hiện đại (AMPS) của Quỹ Khoa học quốc gia (NSF). Chương trình chỉ trao 4 giải thưởng trong năm tài chính 2022. Chương trình AMPS là sự hợp tác giữa NSF, Đơn vị khoa học toán học thuộc NSF và Bộ Năng lượng Mỹ.

Ông Nguyen sẽ hợp tác với các nhà nghiên cứu tại Đại học khối thịnh vượng chung Virginia và Đại học Clarkson, sử dụng số tiền tài trợ của NSF để làm việc về các hệ thống máy tính và mạng trong thời đại lượng tử, liên quan đến một loại công nghệ máy tính và mạng hoàn toàn khác so với loại đang được biết và sử dụng.

Ông Tu Nguyen đã nhận khoản tài trợ hơn 600.000 USD

chụp màn hình KSU News

Theo ông Nguyen, máy tính lượng tử sẽ có thể giải quyết các vấn đề mà máy tính hiện nay không thể giải quyết với tốc độ nhanh hơn và theo cách an toàn hơn. “Sự phát triển của thời đại lượng tử sẽ tác động đến cuộc sống thường ngày của tất cả mọi người bằng cách thay đổi cách chúng ta giao tiếp và cách chúng ta chia sẻ dữ liệu thông qua internet”, ông Nguyen nói. Hồi năm 2021, nhà khoa học gốc Việt này cũng nhận được tài trợ của NSF để nghiên cứu về các mạng di động.

Dự án mới nhất của ông Nguyen, có tên là “Suy nghĩ lại về ước lượng trạng thái cho các hệ thống phân phối điện trong thời lượng tử”, sẽ bắt đầu vào tháng 1.2023 và kéo dài trong ít nhất 3 năm.

Phó trưởng khoa tạm quyền Paola Spoletini của Khoa Công nghệ máy tính và phần mềm (CCSE) nhận xét: “TS Nguyen là người đam mê với nghiên cứu và được thúc đẩy bởi khao khát tạo ra tác động trong lĩnh vực của ông ấy và mang đến một kinh nghiệm ý nghĩa cho các sinh viên của ông. Ông ấy không chỉ là một nhà nghiên cứu nhiệt huyết và chăm chỉ với những năng lực xuất sắc, tầm nhìn truyền cảm hứng và có kỹ năng, mà còn là một đồng nghiệp tuyệt vời, quan tâm sâu sắc về sự thành công của khoa”.

Theo website Đại học bang Kennesaw, ông Nguyen lấy bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Đài Loan vào năm 2016. Từ 2016 - 2019, ông nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri và Đại học Minnesota - Twin Cities trước khi bắt đầu chuyển sang giảng dạy. Ông đã xuất bản 2 cuốn sách và có hơn 100 bài nghiên cứu đăng trên các tập san học thuật hàng đầu. Nhiều nghiên cứu của ông được tài trợ và bản thân công nhận nhiều giải thưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.