Tái thiết M.U

21/04/2022 07:03 GMT+7

HLV Rangnick cho rằng với nhân sự hiện có M.U chỉ cần 2 hoặc 3 kỳ chuyển nhượng nữa là có thể bắt kịp Liverpool nhưng xét theo trận đấu diễn ra vào rạng sáng qua tại Anfield, khoảng cách còn khá xa vời.

Đội bóng của HLV Klopp ở khoảng cách xa đến mức M.U hầu như không thể nhìn thấy họ - giống như trận đấu vào rạng sáng qua, họ hầu như không thể tiếp cận một cái bóng áo đỏ nào.

Tiếp quản Manchester United, Erik ten Hag sẽ đưa về những cầu thủ xuất sắc nào?

Bên cạnh đó, “Đoàn quân đỏ” còn cho thấy hương vị của sự thành công, điều mà các CĐV của “Quỷ đỏ” đã không cảm thấy trong một thời gian. Điều an ủi duy nhất cho các CĐV của M.U là mùa giải của họ chỉ còn 5 trận đấu nữa là kết thúc, họ sẽ không phải chịu đựng sự xấu hổ và thất vọng thêm nữa.

M.U (phải) hoàn toàn bất lực trong việc đối phó với sức mạnh tấn công của Liverpool

Reuters

Vào thời điểm mùa giải 2021 - 2022 kết thúc, Liverpool có thể đã làm được điều mà chưa có đội bóng Anh nào hoàn thành trước đó: giành 4 chức vô địch Premier League, Champions League, Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh. Đó là số danh hiệu trong một mùa giải nhưng M.U đã phải mất gần một thập kỷ (từ 2008 - 2017) mới thâu tóm được, kể từ cuối triều đại của HLV Ferguson. Có thể 10 năm nữa “Quỷ đỏ” mới giành được danh hiệu tiếp theo nếu Liverpool và Man.City vẫn tiếp tục kỷ nguyên thống trị của họ và M.U tiếp tục trong sự điều hành kém cỏi với những HLV quá tệ.

Tiền vệ Fernandes của M.U nói: “Khi Jurgen Klopp đến Liverpool 6 năm trước, họ đã thay đổi ở CLB và nâng chất không chỉ đội bóng mà cả CLB, thành phố lên một tầm cao mới. Đó là điều cần phải xảy ra với chúng tôi trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Họ có những cầu thủ giỏi hơn chúng tôi. M.U chắc chắn phải xây dựng lại nếu muốn theo kịp họ”. Nếu muốn thử thách bản thân, HLV Ten Hag sẽ gật đầu với M.U để bắt tay vào giải quyết mớ hỗn độn này. Và nếu có xem trận đấu diễn ra vào rạng sáng qua, chiến lược gia 52 tuổi người Hà Lan có thể thấy rõ rằng đó là một trận đấu không tương xứng giữa hai đội bóng đang đi ngược chiều nhau.

M.U đang có tổng số điểm kém nhất (54) kể từ khi Premier League được hình thành vào tháng 8.1992. Đó là thất bại toàn diện của mùa bóng này khi mà từ ban lãnh đạo không biết dùng người, chọn HLV sai lầm, sử dụng nhân sự quá kém, khiến cho bầu không khí luôn bị chùng xuống theo kiểu chưa đá đã thấy thua. Nếu từ thượng tầng không tái thiết lại một cách mạnh mẽ, M.U sẽ còn trượt dài.

Vì sao HLV Ralf Rangnick thú nhận “dẫn dắt Man United là sai lầm”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.