Tại sao việc tham gia giao thông với thế hệ trẻ ngày càng nguy hiểm?

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/03/2022 17:53 GMT+7

Tại lễ phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2022, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, trăn trở: “Tại sao việc tham gia giao thông đối với thế hệ trẻ lại ngày càng nguy hiểm?”

Ngày 28.3, tại tỉnh Vĩnh Phúc, T.Ư Đoàn, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Năm ATGT 2022, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Các đại biểu tham quan triển lãm Tranh về An toàn giao thông tại lễ phát động

đăng Hải

"Sự mất mát không gì bù đắp được"

Theo ông Khuất Việt Hùng, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn còn rất lớn. Hậu quả của tai nạn giao thông vẫn là sự mất mát không gì bù đắp được đối với nhiều cá nhân, gia đình và cả cộng đồng.

“Theo phân tích thống kê của Bộ Công an, tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên chiếm gần 30%, trong đó chủ yếu là đối với người từ 18 - 27 tuổi. Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do lứa tuổi này gây ra thời gian gần đây đã và đang ngày một gia tăng, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn, gần đây tỉnh Gia Lai, Thanh Hoá cũng đã liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng”, ông Hùng cho biết.

Anh Nguyễn Ngọc Lương thăm hỏi một nạn nhân tai nạn giao thông

đăng hải

Theo ông Hùng, tình trạng các đối tượng tụ tập, cổ vũ đua xe, tham gia đua xe ở độ tuổi thanh niên chiếm tỷ lệ cao; tình trạng thanh niên điều khiển xe cơ giới có nồng độ cồn trong máu, hơi thở có chiều hướng tăng cao. Tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT của người có độ tuổi thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp, kinh tế tập trung, thanh niên khu vực nông thôn khá phổ biến, và đặc biệt, thời gian gần đây ngày một tăng cao.

“Đây là những người nằm trong độ tuổi thanh niên; có những người đã là trụ cột của gia đình, là tương lai của dòng họ… Vì vậy, chúng tôi cũng luôn trăn trở rằng: Tại sao việc tham gia giao thông đối với thế hệ trẻ lại ngày càng nguy hiểm?”.

Theo ông Hùng, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia đã xác định việc ngăn chặn thương vong do tai nạn giao thông đối với đoàn viên, thanh niên là một trong những mục tiêu phát triển của đất nước.

“Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực cao nhất thực thi luật pháp và cải thiện môi trường giao thông trên mọi con đường của Việt Nam, để các em không còn phải lo sợ nguy cơ tai nạn giao thông”, ông Hùng khẳng định.

Nhiều chương trình chung tay của tuổi trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lương cho biết, các hoạt động hưởng ứng của tuổi trẻ cả nước được chia thành những nội dung trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát động chương trình tại buổi lễ

đăng hải

Đồng thời, chương trình vận động thanh niên nâng cao văn hóa tham gia giao thông; thành lập, duy trì và tăng cường các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nhân rộng các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”; tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý giao thông; tuyên dương các điển hình thanh thiếu nhi có thành tích trong tham gia bảo đảm ATGT.

Ngoài ra, T.Ư Đoàn sẽ phối hợp Ủy ban ATGT quốc gia triển khai các chương trình lớn như: Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, Diễn đàn “Thanh niên với văn hóa giao thông”, Hội nghị “Lãnh đạo trẻ với ATGT”, Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT”.

Ban tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

đăng hải

Ngay sau lễ phát động, khoảng 1.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc đã diễu hành cổ động, tuyên truyền về ATGT; tham gia tọa đàm với chủ đề “Rượu, bia và tai nạn giao thông”; tập huấn kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn; tham gia triển lãm kiến thức pháp luật về ATGT; thăm, trao quà cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông…

Dịp này, ban tổ chức đã trao 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.