Tại sao Văn Quyết không được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019?

05/11/2019 09:14 GMT+7

Có vai trò hết sức quan trọng trong các thành tích xuất sắc của CLB Hà Nội mùa giải 2019 nhưng Văn Quyết sẽ không được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League năm nay mà thay vào đó là đồng đội Nguyễn Quang Hải .

Bị chấn thương hồi tháng 4, Quyết phải nghỉ thi đấu 7 lượt trận của giai đoạn lượt đi và khi quay lại ở lượt về (anh chơi tổng cộng 14/26 trận), Quyết ghi tổng cộng 9 bàn thắng, có 7 pha kiến tạo. Tuy nhiên Quyết lại dính hai sự cố lớn: Trong trận gặp Viettel ở lượt 3 hồi tháng 3, anh bị 1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp (do phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ Đức Chiến của Viettel).
Ở vòng 24 vào giữa tháng 9 vừa qua, Quyết lại có hành vi phản cảm, đạp thô bạo vào chân cầu thủ Đình Đồng (SLNA) và bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN phạt nguội (treo giò đến hết mùa). Chiểu theo Quy định về bầu chọn các danh hiệu cá nhân năm 2019, Quyết không đáp ứng đủ các tiêu chí. Tại đấu trường AFC Cup, Quyết cũng chơi rất hay và ghi tới 7 bàn nhưng giải đấu này lại không nằm trong quy chế xét giải thưởng tại sân chơi trong nước.

Tỏa sáng trong hầu hết các trận đấu của Hà Nội nhưng Văn Quyết chỉ được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng và để hụt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm 2019

Minh Tú

Quang Hải và Văn Hậu đều có danh hiệu cá nhân tại V-League 2019

Vy Khánh

Sau khi cân nhắc kỹ, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã quyết định bầu tiền vệ sinh năm 1997 Nguyễn Quang Hải (Hà Nội) là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019. Hải được ra sân 23 trận, ghi 8 bàn và cũng để lại dấu ấn chói sáng ở mùa giải năm nay với 10 pha kiến tạo. Hải cũng được bầu là 1 trong 11 cầu thủ thuộc đội hình tiêu biểu của giải.
Ngoài danh hiệu tập thể là đội vô địch V-League với tiền thưởng 3 tỉ đồng, CLB Hà Nội sở hữu thêm danh hiệu cá nhân khác là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2019 thuộc về hậu vệ trái sinh năm 1999 Đoàn Văn Hậu. Năm nay danh hiệu Cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất giải thuộc về hai người là Bruno Cunha (Viettel) và Paper Omar (Hà Nội) đều sở hữu 15 bàn thắng.

“Muốn giành Quả bóng Vàng cầu thủ phải có tài và đức”

Danh hiệu HLV xuất sắc nhất V-League 2019 đã thuộc về HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong. Ông đã có công lớn khi giúp TP.HCM đoạt chức á quân V-League (đội được thưởng 1,5 tỉ đồng còn ông Chung được thưởng 20 triệu đồng cho danh hiệu cá nhân nói trên, giống như các danh hiệu cá nhân khác của mùa giải). Riêng danh hiệu Còi vàng (trọng tài Hoàng Ngọc Hà) được thưởng 30 triệu đồng.
Ngọc Hải, Tuấn Anh không có tên trong đội hình tiêu biểu
Các giải thưởng khác của năm nay còn có: CLB HAGL đoạt giải Phong cách (200 triệu đồng tiền thưởng từ VPF); bàn thắng đẹp nhất thuộc về Nghiêm Xuân Tú (cú vô lê từ cự ly 25m giúp Than Quảng Ninh nâng tỷ số lên 2-1 trong trận hòa Sài Gòn 2-2 ở vòng 14).
Đội hình tiêu biểu mùa giải gồm: Thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA); trung vệ Tiến Dũng (Viettel), Hữu Tuấn (TP.HCM); hậu vệ Văn Hậu, Tấn Tài (Bình Dương); Tiền vệ: Văn Quyết, Quang Hải (Hà Nội), Văn Toàn (HAGL), Hồng Quân (Than Quảng Ninh); tiền đạo: Omar, Minh Vương (HAGL). Như vậy trong 11 gương mặt nói trên không có những tuyển thủ như Quế Ngọc Hải (Viettel), Tuấn Anh (HAGL).

Văn Toàn (9), Quang Hải (19) là hai gương mặt trong đội hình tiêu biểu

Minh Tú

Nghiêm Xuân Tú (77) có bàn thắng đẹp nhất giải

Minh Tú

Cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân lọt vào đội hình tiêu biểu

Minh Tú

14 cầu thủ xuất sắc nhất của 14 CLB: Văn Quyết (Hà Nội), Hải Huy (Than Quảng Ninh), Fagan (Hải Phòng), Văn Thắng (Thanh Hóa), Tony Agbaji (Nam Định), Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Nguyên Mạnh (SLNA), Văn Toàn (HAGL), Hữu Tuấn (TP.HCM), Trùm Tỉnh (Khánh Hòa), Đức Lợi (Sài Gòn), Tiến Linh (Bình Dương), Thanh Trung (Quảng Nam), Bruno (Viettel). Ban tổ chức sân Bình Dương đoạt danh hiệu ban tổ chức trận đấu tốt nhất; đội TP.HCM có mặt sân thi đấu tốt nhất.
Gala trao giải sẽ được VPF tổ chức vào 20 giờ ngày 6.11 tại Hà Nội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.