Tại sao U.23 Việt Nam không dự khai mạc SEA Games, những VĐV nào được diễu hành?

10/05/2022 18:31 GMT+7

Ở phần diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12.5 trên sân Mỹ Đình, đoàn thể thao Brunei đi đầu và cuối cùng là đoàn Việt Nam. Mỗi đoàn có 31 thành viên diễu hành.

Ban tổ chức SEA Games 31 đã hoàn tất kịch bản dự kiến và thành phần đoàn thể thao Việt Nam dự lễ khai mạc đại hội. Theo đó, 31 thành viên (16 nam, 15 nữ) tham gia diễu hành. Trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn, 2 phó trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh, Ngô Ích Quân và 7 cán bộ đoàn: Mai Bá Hùng, Đào Quốc Thắng, Võ Quốc Thắng, Trần Chí Quân, Nguyễn Anh Minh, Phạm Hoàng Tùng, Vũ Xuân Thành.

Vì nhiều đội tuyển sẽ chuẩn bị thi đấu ngay sau ngày khai mạc nên đoàn Việt Nam phải lựa chọn những VĐV phù hợp, có lịch thi đấu không quá sát với lễ khai mạc.

Hồng Mơ xúc động trước cờ Việt Nam

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tô Thị Trang (phải) giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại SEA Games 31

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thành phần VĐV diễu hành gồm nhà vô địch Olympic môn bắn súng Hoàng Xuân Vinh; cựu võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân - huy chương bạc (HCB) Olympic 2000, HCĐ ASIAD 1998, HCV SEA Games 18; cựu lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn - HCB Olympic 2008, HCB ASIAD 2006; cựu VĐV Trần Lê Quốc Toàn - HCĐ Olympic 2012 môn cử tạ; Nguyễn Thị Tĩnh - VĐV đang giữ kỷ lục quốc gia môn điền kinh nội dung 400 m nữ; Nguyễn Thúy Hiền - nhà vô địch thế giới, châu Á, SEA Games; Lê Bích Phương - HCV ASIAD môn karatedo. Đây cũng là nhóm rước đuốc tại lễ khai mạc.

Hồng Mơ (phải)

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hồng Mơ (trái) giành HCV thứ 2

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các VĐV của các đội tuyển dự SEA Games 31 sẽ dự lễ khai mạc có 3 VĐV đội kurash, ngoài Nguyễn Thị Tuyết Hân còn có 2 gương mặt xuất sắc vừa giành 2 HCV ở ngày thi đấu đầu tiên môn kurash (chiều 10.5) là Tô Thị Trang và Phạm Nguyễn Hồng Mơ.

HLV Trần Văn Sỹ của đội tuyển điền kinh cùng 3 học trò Phan Khắc Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Thương, Kim Thị Huyền. Đội tuyển bơi gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Nguyễn Như Ý, Trần Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Nhật Lam, Tạ Minh Hiếu.

Đội khiêu vũ thể thao có 3 VĐV Nguyễn Trường Xuân, Phạm Hồng Anh; đội bi sắt có 3 VĐV Trần Thanh Lam, Thạch Pha Na Ra, Trần Lê Lan Anh. Đội tuyển vật có 4 thành viên, gồm HLV Nguyễn Huy Hà; 3 VĐV Nguyễn Thị Xuân, Kiều Thị Ly, Nguyễn Thị Mỹ Trang.

Mỗi đoàn tham gia lễ khai mạc, ngoài 31 thành viên diễu hành còn có nhóm thành viên khác ngồi trên khán đài.

Các đoàn tham gia diễu hành sẽ ngồi trên khán đài A, ngồi theo vị trí từng quốc gia. Bên phải lần lượt là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan; Bên trái: Campuchia, Lào, Myanmar, Singapore và Timor Leste. Đoàn Việt Nam đi cuối và di chuyển sang khu vực ngồi cùng Timor Leste.

Nhóm đoàn thể thao Việt Nam ngồi trên khán đài tại lễ khai mạc, sẽ gồm lực lượng bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ (50 người), đội điền kinh Việt Nam 80 người, đội taekwondo 20 người, đội judo, đội vật, đội bắn súng…

Thành phần đoàn Việt Nam dự lễ khai mạc SEA Games 31 không có đại diện đội U.23 Việt Nam vì đội đang ở Phú Thọ thi đấu bảng A môn bóng đá nam (ngày 13.5 sẽ đấu lượt trận thứ 3 gặp U.23 Myanmar); không có đại diện đội tuyển nữ Việt Nam đang thi đấu tại Cẩm Phả và 2 đội futsal nam, nữ đang thi đấu ở Hà Nam.

Dự kiến, lãnh đạo cao cấp của Nhà nước sẽ tuyên bố khai mạc SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.