Tại sao tuyển nữ Việt Nam được ‘thảnh thơi’ ngày đấu đầu tiên tại SEA Games 31?

19/04/2022 15:50 GMT+7

Ban tổ chức SEA Games 31 đã phải điều chỉnh lịch thi đấu môn bóng đá nữ và futsal nữ tại SEA Games 31 sau khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia rút 2 đội khỏi đại hội.

Theo kế hoạch ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã cử đội U.23 Indonesia, đội bóng đá nữ và đội futsal nữ tham dự SEA Games 31. Thậm chí, đoàn thể thao nước này còn đăng ký sơ bộ danh sách 3 đội tuyển nói trên và không thay đổi kể cả khi Việt Nam tiến hành bốc thăm môn bóng đá SEA Games vào ngày 6.4 mới đây.

Đội tuyển nữ Việt Nam

VFF

Tuy nhiên, vì 1 số lý do, Indonesia đã bất ngờ xin rút 2 đội bóng đá nữ và futsal nữ, chỉ giữ lại duy nhất đội U.23 Indonesia. Điều này đã khiến Ban tổ chức SEA Games 31 và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải điều chỉnh lịch thi đấu đã ban hành.

Chia sẻ với Thanh Niên, 1 quan chức VFF cho hay, lượt đấu đầu tiên của bảng A vào ngày 9.5, chỉ còn 1 trận là đội nữ Philippines gặp Campuchia vào 19 giờ (lịch cũ đá vào 16 giờ); trận Việt Nam gặp Indonesia đã bị hủy.

Nhiệm vụ của bóng đá nữ Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31

VFF

Ngày 11.5: Việt Nam gặp Philippines vào 19 giờ; trận Indonesia gặp Campuchia bị hủy. Ngày 14.5: Việt Nam gặp Campuchia; trận Indonesia gặp Philippines bị hủy. Các trận của bảng A vào các ngày 10.5 (Myanmar - Lào, Thái Lan - Singapore); ngày 13.5 (Lào - Singapore, Thái Lan – Myanmar); ngày 15.5 (Singapore - Myanmar, Lào - Thái Lan) được giữ nguyên. Ngày 18.5 sẽ diễn ra 2 trận bán kết; ngày 21.5: trận tranh ba - tư vào 16 giờ và trận chung kết vào 19 giờ. Môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 đều diễn ra tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Lịch thi đấu môn futsal nữ SEA Games 31 tại nhà thi đấu Hà Nam cũng phải thay đổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.