Tại sao tuyển Đức không dùng Fullkrug sớm hơn?

29/11/2022 12:21 GMT+7

Thiên hạ đổ xô vào đề tài 'Niclas Fullkrug là ai', dĩ nhiên vì tiền đạo mặc áo số 9 của đội tuyển Đức còn quá xa lạ đối với những ai không thường xuyên theo dõi Bundesliga. Nhưng, đấy không thể là đề tài mới mẻ đối với giới bóng đá Đức. Người Đức nên hỏi: tại sao HLV Hansi Flick không chịu dùng Fullkrug sớm hơn?

Vào đúng ngày 27.11 năm ngoái, Fullkrug cũng ghi bàn, nhưng là bàn thắng vào lưới CLB Holstein Kiel ở giải hạng Nhì của Đức, Bundesliga 2. Khi ấy, đội Werder Bremen của Fullkrug đang đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Thắng 7 trận liên tiếp, và chỉ thua 2 trận trong phần còn lại của mùa bóng, Bremen vươn lên vị trí số 2, thăng hạng Bundesliga.

Fullkrug lập công cho tuyển Đức

REUTERS

Công đầu dĩ nhiên thuộc về trung phong Fullkrug. Đúng 12 tháng sau, Fullkrug trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho "Mannschaft" từ tình huống mở tại World Cup 2022. Đáng nói hơn, đấy là bàn gỡ đưa tuyển Đức “trở về từ cõi chết”, chia điểm với Tây Ban Nha (và kích hoạt đề tài “Fullkrug là ai” trên mặt báo).

Trong vòng 1 năm, Fullkrug ghi 27 bàn trong hơn 30 trận ở Bundesliga 2, Bundesliga và ĐTQG. Không tồi, nếu không muốn nói đấy là hiệu suất tuyệt vời. Ở thời điểm các giải VĐQG hưu chiến, nhường lịch thi đấu cho World Cup 2022, Fullkrug là cầu thủ Đức ghi bàn tốt nhất tại Bundesliga (10 bàn trong 14 trận). Tình trạng "Mannschaft" coi như “hết tiền đạo” thì ai cũng biết. Timo Werner, kể cả khi không bị loại vì chấn thương, cũng chỉ mang tiếng là tiền đạo chuyên bỏ lỡ cơ hội. Kai Havertz là tiền vệ “cải biên” thành tiền đạo. Áp lực đối với HLV Flick đã xuất hiện từ rất lâu rồi: sao không gọi các chân sút đang có phong độ tốt, như Fullkrug, vào đội tuyển?

Ngoài Fullkrug, còn có vài cầu thủ khác sở hữu các đặc điểm cần có của một trung phong thực thụ, mà mọi tuyển thủ Đức đều không có được. Đó là hiệu quả tuyệt vời trong vùng cấm địa, chơi bóng bổng tốt, dứt điểm chính xác, tranh chấp khéo léo trong chỗ chật… Khổ nỗi, tất cả đều chưa có tên tuổi gì đáng kể, đa số chơi bóng ở giải hạng Nhì. Bremen mà không thăng hạng thì chắc Fullkrug cũng chẳng được Flick chiếu cố. Giới bóng đá Đức bàn mãi, Fullkrug mới được triệu tập, ngay trước thềm World Cup 2022.

Niềm vui của tuyển Đức sau bàn thắng gỡ hòa trong trận gặp Tây Ban Nha

REUTERS

Đức có 1 trận giao hữu duy nhất trước giải, gặp Oman. Đấy là lần đầu tiên Fullkrug xuất hiện trong màu áo Đức. Anh trở thành cầu thủ già nhất trong vòng 20 năm nay (29 tuổi, 280 ngày) ra mắt trong màu áo Đức, và anh cũng là tác giả bàn thắng duy nhất (1-0), giúp thầy trò Flick không đến nỗi mất mặt khi bước vào World Cup. Rút cuộc, Flick vẫn trì trệ trong việc sử dụng “cứu tinh” này. Ông dùng Havertz đá chính trong trận thua Nhật, rồi dùng Thomas Mueller trong trận gặp Tây Ban Nha. Đã 10 năm trôi qua kể từ lần gần đây nhất Mueller thi đấu ở vị trí trung phong.

Không phải nói thêm, niềm tin vào Havertz và Mueller của Flick là sai lầm như thế nào. Fullkrug được vào sân ở phút 70, và tung cú sút “chuẩn tiền đạo Đức” để gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Tây Ban Nha. Cộng thêm trận giao hữu với Oman và trận thua Nhật, Fullkrug vẫn thi đấu tổng cộng chưa đầy 90 phút, trong 3 lần được Flick sử dụng “nhỏ giọt”, và anh ghi được 2 bàn. Không có cầu thủ nào khác ghi được bàn thắng từ tình huống mở cho Đức trong 3 trận ấy.

Liệu Flick có đủ can đảm đưa luôn Fullkrug vào đội hình chính, khi Đức đã bị dồn vào chân tường và đang cần thắng đậm Costa Rica ở loạt trận cuối? Ngày xưa, Horst Hrubesch hoặc Oliver Bierhoff đều không mấy nổi tiếng, phải đợi đến độ tuổi 28-29 mới được gọi vào ĐTQG lần đầu, rút cuộc họ đều lập công cho đội tuyển Đức. Sao Flick cứ phải câu nệ chuyện Fullkrug “chưa nổi tiếng”?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.