Tại sao khán giả quay lưng với TVB?

11/06/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Những tên tuổi nổi tiếng rời đi, kịch bản phim nhàm chán, dàn diễn viên trẻ thiếu kinh nghiệm, thị trường bị phân chia là những lý do khiến trong vài năm gần đây, TVB không còn được khán giả yêu mến như trước.

(TNO) Những tên tuổi nổi tiếng rời đi, kịch bản phim nhàm chán, dàn diễn viên trẻ thiếu kinh nghiệm, thị trường bị phân chia là những lý do khiến trong vài năm gần đây, TVB không còn được khán giả yêu mến như trước.

Những lí do khiến khán giả quay lưng với TVB 1Bộ phim mới của TVB gây chú ý trong năm nay Đao hạ lưu tình - Ảnh chụp màn hình TVB
TVB, Đài truyền hình lớn nhất Hồng Kông hiện nay đang dần đánh mất vị thế của mình trong lòng khán giả châu Á, trong đó có nhiều người Việt Nam. Trong năm 2014, rating của hầu hết các bộ phim TVB đều sụt giảm đáng kể. Vào thời kỳ hoàng kim ở thập niên 90 của thế kỷ trước, mỗi tập phát sóng đạt đến 35 điểm, đến nay lượng rating giảm gần một nửa.
Mất những “thỏi nam châm”
Vài năm gần đây, TVB đã mất khá nhiều diễn viên danh tiếng, họ là những “thỏi nam châm” hút khán giả. Trịnh Gia Dĩnh, Xa Thi Mạn, Chung Gia Hân, Hồ Hạnh Nhi, Ngô Trác Hy là những ngôi sao được dự đoán sẽ rời TVB để phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc.
Nam diễn viên Quách Chính Hồng cũng vừa chấm dứt hợp đồng với TVB. Anh là một trong những ngôi sao kỳ cựu nhất của TVB khi đã liên kiết với nhà đài suốt 30 năm và góp mặt trong hơn 70 bộ phim.
Tuy nhiên trước những khó khăn về nhân sự, TVB vẫn “thẳng tay” chấm dứt hợp đồng với một số diễn viên gạo cội. Mới đây nhất là thông tin nam diễn viên kỳ cựu Âu Dương Chấn Hoa bị nhà đài TVB bất ngờ tạm ngưng hợp đồng đóng phim đã khiến khán giả vô cùng bức xúc. Thậm chí đã có những người từng là fan hâm mộ của phim TVB nay cũng dần chán ngán trước những thay đổi quá lớn của TVB.
Các bình luận trên trang Jaynestars đều tỏ ý tiếc nuối khi ngày càng nhiều diễn viên kỳ cựu được yêu thích rời bỏ TVB, và trách TVB đối xử bạc bẽo với những diễn viên tài năng này. “Những người gạo cội lại bị đuổi đi, những kẻ mới nổi đóng phim dở tệ thì được lăng xê dữ dội”, một nhận xét của khán giả trên trang tin TVB.
Những lí do khiến khán giả quay lưng với TVB 2Âu Dương Chấn Hoa là cái tên đánh dấu thương hiệu cho các bộ phim của TVB - Ảnh chụp màn hình/ Janyestars
Diễn viên trẻ không đủ “lực”
Trước đó, khán giả đã có những phản đối gay gắt đối với TVB vì thiên vị “gà cưng”. Nữ diễn viên mới nổi Huỳnh Thúy Như mặc dù kinh nghiệm diễn xuất bị đánh giá khá tệ nhưng cô vẫn được nhà đài ưu ái. Mới đây, cô đã vượt mặt những đàn chị như Chung Gia Hân, Từ Tử San để thủ vai chính trong bộ phim ngắn hợp tác với Hàn Quốc Bảy ngày lãng mạn.
Không thể phủ nhận trước sự ra đi của hàng loạt những diễn viên hạng A đã làm cho nhà đài TVB phải điêu đứng. Trong khi đó dàn diễn mới chưa đủ lực lên chính và diễn viên hiện tại vẫn chưa đủ hot. Chính vì vậy để níu kéo khán giả, TVB đã mời "viện trợ" là các cựu diễn viên TVB nổi tiếng một thời như Lý Nhược Đồng, Trương Tuệ Nghi quay về giúp đỡ nhằm kéo khán giả. Tuy nhiên chính điều đó vô tình làm cho phim bị... già hóa, nhàm chán.
Hậu trường của TVB đang vô cùng lộn xộn khi mất đi nhiều giám chế giỏi và sự ra đi "đồng lòng" của gần 20 biên kịch tâm huyết. Điều đó đã để lại cho nhà đài TVB một lỗ hổng lớn về đội ngũ xây dựng nội dung. Không đủ biên kịch giỏi, có kinh nghiệm khiến cho mấy năm gần đây những bộ phim của TVB đều bị chê “thiếu chiều sâu”.
Mới đây nhất là sự ra đi của tổng giám chế Thích Kỳ Nghĩa và biên kịch kỳ cựu của TVB Châu Húc Minh sau thành công của bộ phim Thâm cung nội chiến vào năm ngoái đã khiến khán giả thật sự lo lắng cho chất lượng của những bộ phim sắp tới của TVB.
Sự phát triển ồ ạt của các phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc, Philippines, Thái Lan… cũng là lý do khiến phim TVB giảm thị phần rất nhiều. Công chúng có nhiều sự lựa chọn hơn đặc biệt là trong ngành công nghiệp phim ảnh đang mở rộng ra với những thị trường khác.
Nhận xét về cách làm phim của TVB thời gian qua, giới truyền thông Hoa ngữ cho rằng: "TVB cần đổi mới. Và đó phải là sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng chứ không chỉ đơn thuần là câu khách bằng cảnh nóng hay những sự kiện bên lề”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.