Tại sao dượng ông Kim Jong-un bị tước quyền?

05/12/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Sau khi có tin lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tước mọi chức vụ của người dượng Jang Song-thaek, nhân vật quyền lực số 2 ở Bình Nhưỡng, nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao ông Kim lại có động thái gây bất ngờ này.

(TNO) Sau khi có tin lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tước mọi chức vụ của người dượng Jang Song-thaek, nhân vật quyền lực số 2 ở Bình Nhưỡng, nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao ông Kim lại có động thái gây bất ngờ này.

>> Đồn đoán về người thay thế dượng ông Kim Jong-un
>> Dượng ông Kim Jong-un bị tước quyền
>> Ông Kim Jong-un lật đổ người dượng quyền lực?

Ông Jang Song-thaek (trái) và lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ diễu binh hồi tháng 2.2012 - Ảnh: AFP
Ông Jang Song-thaek (trái) và lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ diễu binh hồi tháng 2.2012 - Ảnh: AFP 

Giới quan sát cho rằng kịch bản xấu nhất là ông Kim sa thải người dượng do áp lực của những quan chức quân đội có đường lối cứng rắn, vốn không đồng ý với cách tiếp cận ôn hòa của ông Jang đối với các vấn đề Hàn Quốc.

“Nếu ông Kim hạ bệ ông Jang vì ông ấy không cần một quan nhiếp chính nữa vì đã củng cố được quyền lực sau hai năm lên nắm quyền, thì vụ đó không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu quân đội, vốn chịu trách nhiệm các hành động khiêu khích đối với Seoul trong nhiều năm qua, đứng đằng sau động thái trên, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn”, một giáo sư Hàn Quốc yêu cầu không nêu tên nhận định với  tờ The Korea Times.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia tỏ ra nghi ngờ về bất kỳ suy đoán như trên. “Miền Bắc được kiểm soát 100% bởi đảng Lao động (Triều Tiên - NV), không phải quân đội. Vụ ông Jang mất chức cho thấy ông Kim Jong-un đã củng cố được quyền lực ở miền Bắc, không có chuyện gì khác”, Giáo sư Son Tae-gyu tại Đại học Dankook (Hàn Quốc) khẳng định.

Giáo sư Shin Yul tại Đại học Myongji (Hàn Quốc) cũng đồng tình và cho hay: “Đây không phải lần đầu ông Jang bị cách chức. Ông ấy đã có trải nghiệm cay đắng tương tự vào cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 2000. Tuy nhiên, ông Jang sau đó khôi phục quyền lực nhanh chóng, cho thấy ông ấy rất kiên cường”.

Giáo sư Shin còn nói: “Ở Triều Tiên, bạn không thể sa thải bất kỳ người nào có quan hệ gần gũi với người sáng lập Kim Il-sung (Chủ tịch Kim Nhật Thành - NV)”.

Vợ của ông Jang là con gái út của Chủ tịch Kim Nhật Thành và là em gái của lãnh đạo quá cố Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un.

Ngày 3.12, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) loan tin ông Jang đã bị tước mọi chức vụ, kể cả vị trí Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng - cơ quan quân sự tối cao của Triều Tiên. Cũng theo NIS, hai phụ tá của ông Jang là Ri Yong-ha và Jang Soo-kil đã bị xử tử vì tội tham nhũng vào giữa tháng 11 và ông Jang không xuất hiện kể từ đó.

Đến ngày 4.12, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae cho biết tuy bị mất chức nhưng ông Jang vẫn đang an toàn và Seoul đang theo dõi sát sao tình hình.

Văn Khoa

>> Phát hiện âm mưu ám sát ông Kim Jong-un
>> Dì ông Kim Jong-un 'đào tẩu sang Mỹ
>> Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un 'bất kỳ lúc nào
>> Đại học Malaysia trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Kim Jong-un
>> Ông Kim Jong-un liên tục thay tướng
>> Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ưu tiên phát triển kinh tế
>> Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có con gái
>> Triều Tiên 'xử bắn bạn gái cũ của Kim Jong-un' ?
>> Ông Kim Jong-un chúc phúc cho Hyundai
>> Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un ra giá phỏng vấn 1 triệu USD
>> Bí ẩn thuộc cấp người châu u của Kim Jong-un
>> Ông Kim Jong-un tước hết quyền của mẹ kế vì “bà biết quá nhiều”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.