Tại sao cổ phiếu Công ty Mỹ thuật được rao bán lên tới gần 1,3 triệu đồng?

10/04/2017 15:32 GMT+7

Cổ phiếu (CP) của Công ty cổ phần Mỹ thuật Sài Gòn đang được rao bán với giá khởi điểm 1.292.000 đồng dù mệnh giá đang là 10.000 đồng khiến giới đầu tư chứng khoán xôn xao vì vượt qua tất cả CP đang niêm yết trên sàn.

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Mỹ thuật Sài Gòn 
Buổi đấu giá 10.000 CP của Công ty cổ phần Mỹ thuật Sài Gòn sẽ được tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 5.5. Đây là số CP do Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn - Công ty TNHH MTV đang sở hữu.
Theo công bố, Công ty cổ phần Mỹ thuật Sài Gòn có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng liên quan đến nghệ thuật như sơn mài, gốm men, mỹ nghệ, đá quý gốm sứ mỹ thuật… Ngoài lĩnh vực nghệ thuật, công ty còn bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, các dụng cụ y tế, tinh dầu, mỹ phẩm, mực in, hàng tiểu thủ công nghiệp, các loại máy móc…
Công ty có vốn điều lệ 131 tỉ đồng, tương ứng 13,1 triệu CP đang được lưu hành. Trong đó, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn đại diện sở hữu vốn cho nhà nước hiện còn nắm giữ 10.000 CP, tương ứng 0,08% vốn điều lệ. Tính đến hết năm 2015, Công ty cổ phần Mỹ thuật Sài Gòn có tổng tài sản 193,1 tỉ đồng. Doanh thu thuần năm 2015 là 11,1 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt vỏn vẹn 213 triệu đồng, tỷ lệ trả cổ tức chỉ 0,13%.
Mức giá bán CP này được Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn đưa ra căn cứ theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam. Dự kiến nếu giao dịch thoái vốn thành công, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn sẽ thu về gần 13 tỉ đồng. Dù kết quả kinh doanh không có gì ấn tượng nhưng công ty lại đang nắm trong tay quỹ đất khá lớn, như khu đất rộng 916 m2 ngay tại 160 Pasteur (quận 1, TP.HCM) và khu đất 1.651 m2 tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.