Tại sao ‘Chú hề ma quái 2’ mở màn bằng cảnh giết chóc người đồng tính?

11/09/2019 17:25 GMT+7

Hồi kết của Chú hề ma quái mở màn bằng cuộc giết chóc một người đồng tính cạnh khu vui chơi. Chi tiết không chỉ kích thích trí tò mò mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

IT là bộ phim kinh dị lấy bối cảnh vào thập niên 1980 ở thị trấn Derry, Mỹ. Câu chuyện kinh dị mở màn khi một thực thể ma quái ẩn danh trong hình dạng chú hề luôn tìm mọi cách bắt cóc và ăn thịt trẻ em. Một nhóm 7 người đã vô tình trở thành nạn nhân và nhanh chóng rơi vào những cạm bẫy chết chóc của kẻ sát nhân.
Trở lại sau chu kỳ 27 năm, chú hề Pennywise tiếp tục thỏa mãn cơn đói khát bằng việc săn lùng các trẻ em quanh thị trấn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là dàn “chiến binh” năm xưa nay đã cùng nhau trở lại và hợp sức tiêu diệt cơn ác mộng đã bao trùm lịch sử bấy lâu.
Mở màn phần 2, bộ phim gây sốc với phân cảnh một đám đông đánh đập và thủ tiêu Adrian Mellon, một người đồng tính đi dạo cùng bạn trai ngay một khu giải trí. Đáng chú ý, ngay sau khi bị nhóm côn đồ hành hung và vứt xác xuống cầu, chàng trai xấu số trở thành miếng mối ngon của Pennywise.
Tại sao ‘IT 2’ mở màn bằng cảnh giết chóc người đồng tính?1

Chi tiết mở màn dựa trên câu chuyện có thật và làm nên cảm hứng cho nhà văn Stephen King

Ảnh: Warner Bros. Pictures

Được biết, phân cảnh này dựa trên bản gốc nhưng chưa từng được lên sóng trong các tác phẩm trước đây. Đặc biệt là series phim truyền hình từng được công chiếu. Lý giải về chi tiết này, đạo diễn Andrés Muschietti chia sẻ trên The Hollywood Reporter:IT từng được phát sóng nhưng không chứa phân cảnh này vì nhà sản xuất không muốn giới hạn đối tượng khán giả. Nhưng theo góc nhìn của tôi, nhân vật Adrian Mellon vẫn cần tồn tại. Sự kiện này gây ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi”.
Theo đó, nam đạo diễn tiết lộ chi tiết này dựa trên một sự kiện có thật về Charlie Howard, một người đồng tính bị sát hại vì kỳ thị giới tính bởi một đám đông thanh thiếu niên ở Bangor, Maine năm 1984. Bên cạnh đó, ông cho biết: “Điều này đã trở thành cảm hứng khiến tác giả Stephen King viết nên IT. Vì vậy, tôi muốn dành sự tôn trọng ông ấy nên đem nhân vật này vào phim. Tất nhiên, tên nhân vật đã thay đổi nhưng những tình tiết hoàn toàn được giữ nguyên như mô tả trong quyển sách”. Thậm chí, chi tiết nạn nhân bị hen suyễn cũng được nhắc đến trong phim khi bạn trai của Adrian gào thét và cảnh báo đám đông hung hãn.
Tại sao ‘IT 2’ mở màn bằng cảnh giết chóc người đồng tính?2

IT 2 trở lại với màn tận diệt ác quỷ khát máu của Hội Losers

Ảnh: Warner Bros. Pictures

Được biết, Xavier Dolan, nhà làm phim kiêm diễn viên đảm nhận vai diễn này chính là bạn thân của đạo diễn IT 2. Ngay từ thời điểm sáng kiến của nam đạo diễn sinh năm 1973 nảy ra, ông đã mời Xavier Dolan góp vai và nhanh chóng nhận lời đồng ý.
Gary Dauberman, biên kịch của phần 2 Chú hề ma quái chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng: “Chi tiết này đánh dấu sự mở màn cho thảm kịch ở thị trấn Derry, cũng là thời khắc cuộc chơi của Pennywise bắt đầu”.
Chương 2 của IT hội tụ các gương mặt của Hội Losers (Hội những kẻ thất bại) trở lại với hình hài người trưởng thành sau 27 năm xa cách nhau. Nhiệm vụ của họ là tái xuất với chung mục tiêu cao cả: tiêu diệt cơn ác mộng của thị trấn Derry.
IT 2 có sự góp mặt của các diễn viên đình đám: James McAvoy (vai Bill), Jessica Chastain (đảm nhận vai Beverly), Bill Hader (thủ vai Richie), Isaiah Mustafa (góp vai Mike), James Ransome (đảm nhận vai Eddie), Jay Ryan (đóng vai Ben), và Andy Bean (thủ vai Stanley). Bộ phim hiện được IMDb đánh giá 7.1/10 và đạt 64% lượt yêu thích trên trang bình phim Rotten Tomatoes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.