Tại sao chiết khấu bán lẻ xăng dầu 'nở hoa' trước giờ điều chỉnh giá?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
21/04/2023 09:32 GMT+7

Chiết khấu bán lẻ nhiều nơi tăng vọt thêm 500 đồng, lên 2.000 đồng/lít từ tối hôm qua đến sáng nay (21.4) trước thông tin giá xăng dầu trong nước chuẩn bị giảm.

Trái ngược hoàn toàn với trước thời điểm điều hành giá xăng dầu gần đây (11.4), trong 2 ngày qua và đặc biệt đến sáng nay (21.4), trước giờ điều chỉnh giá mới, chiết khấu bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng vọt, mức cao nhất lên đến 2.000 đồng/lít. Cùng thời điểm này tại kỳ trước, chiết khấu chỉ từ 100 - 300 đồng/lít, thậm chí, tại nhiều địa phương, trong các ngày 9 - 11.4, chiết khấu về 0 đồng.

Đáng nói, chiết khấu tăng mạnh, nguồn cung cũng dồi dào hơn. Nhiều thương nhân phân phối thông báo đến các đại lý, doanh nghiệp bán lẻ nguồn hàng cung cấp thoải mái theo đăng ký, không giới hạn. Trong khi đó, trước kỳ điều hành ngày 11.4, chiết khấu giảm sâu, nguồn cung hàng cũng giới hạn, đến ngày cuối cùng (10.4), nhiều doanh nghiệp bán lẻ cho biết chỉ lấy được dầu, xăng hết.

Tại sao chiết khấu bán lẻ xăng dầu 'nở hoa' trước giờ điều chỉnh giá? - Ảnh 1.

Chiết khấu bán lẻ xăng dầu tăng mạnh trước kỳ điều chỉnh giá

ĐÀO NGỌC THẠCH

Cập nhật đến sáng 21.4, một số thương nhân phân phối thông báo chiết khấu cho dầu diesel lấy tại kho khu vực Hải Phòng như Hải Linh Đình Vũ, Petec, Huy Hoàng là 2.000 đồng/lít; xăng tại các kho ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An... chiết khấu bán lẻ tăng từ 1.250 - 1.950 đồng/lít.

Tại khu vực phía nam, chiết khấu bán lẻ cho đại lý lấy hàng tại kho SE-Cần Thơ với xăng 1.300 đồng/lít, dầu 1.450 đồng/lít, hàng cấp theo sản lượng bình quân đã đăng ký. Mức chiết khấu cao nhất khu vực phía nam theo ghi nhận đến 9 giờ sáng nay là 1.450 - 1.500 đồng/lít với xăng và dầu. Cá biệt, tại kho của Phúc Lâm (Bình Dương), chiết khấu với dầu diesel lên đến 1.900 đồng/lít, xăng 1.500 đồng/lít.

Tại sao chiết khấu "bùng nổ" chỉ 1 ngày trước khi giá điều chỉnh mới? Một chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại phía bắc cho rằng, do đầu mối "ôm" hàng nhiều, tưởng giá thế giới tăng trong nước sẽ tăng theo. Nay giá giảm liên tục, phải tăng xả hàng ra trống kho để đón tàu mới về. Thế nên xảy ra tình trạng "dội chợ" xăng dầu trong vài ngày qua. Các kho cấp thoải mái, trả chậm cũng có chiết khấu cao. 

Cũng theo doanh nghiệp này, tại kỳ trước, thông tin cho thấy giá trong nước chuẩn bị giảm sâu theo giá thế giới, các đầu mối ôm hàng hoặc hàng về cho neo tàu ngoài hải phận, chờ tăng hơn 1.000 đồng xong đổ hàng về. Nên trước 15 giờ ngày 11.4 chiết khấu 150 đồng, xăng không có, sau 15 giờ cùng ngày, chiết khấu lên 500 đồng, lấy hàng thoải mái.

 "Nói chung, quyền nhập hay bán được ban phát từ đầu mối, nghi vấn thao túng nguồn cung trước mỗi kỳ điều hành giá có biến động mạnh đã được doanh nghiệp bán lẻ cảnh báo, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Doanh nghiệp nhỏ bị chèn ép quá", chủ doanh nghiệp này ngao ngán nói.

Trong khi đó, cập nhật đến 9 giờ 10 phút sáng nay 21.4, giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu theo thị trường Singapore đến ngày 20.4 tiếp tục giảm mạnh. Dự báo, mức giảm của giá xăng dầu chiều nay (21.4) có thể cao hơn, khoảng 600 đồng/lít, chưa bao gồm trích/chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.