Tài sản hai ‘ông chủ’ Vingroup, Hòa Phát tăng mạnh trong tháng 2

Mai Phương
Mai Phương
27/02/2021 16:57 GMT+7

Tháng đầu năm, tài sản các tỉ phú USD của Việt Nam bị sụt mạnh nhưng bước sang tháng 2 đã ghi nhận hồi phục và thậm chí cao hơn cuối năm vừa qua.

Hôm nay (27.2), danh sách các tỉ phú USD của Việt Nam được Forbes ghi nhận tiếp tục duy trì 6 người. Dẫn đầu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup với tài sản ước đạt 7,5 tỉ USD, tăng thêm 1,2 tỉ USD so với cuối tháng 1 và hiện xếp hạng 314 trong danh sách các tỉ phú trên thế giới. Số tài sản này cộng thêm 700 triệu USD so với cuối năm 2020 và bỏ xa con số 5,5 tỉ USD của một năm trước.
Tài sản của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet - được Forbes ghi nhận đạt 2,7 tỉ USD, cộng thêm 100 triệu USD trong tháng 2. Hiện bà Thảo xếp ở vị trí 1.107 trong danh sách tỉ phú của thế giới. So với cuối năm 2020, tài sản của người đứng đầu Vietjet đã tăng thêm 200 triệu USD sau 2 tháng, bất chấp ngành hàng không tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.
Tương tự, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát hiện có tài sản trị giá 2,2 tỉ USD, cao hơn 300 triệu USD so với cuối tháng 1. Như vậy, sau khi tài sản của ông bị bốc hơi 100 triệu USD trong tháng đầu năm thì đã phục hồi lại và tăng tổng cộng 200 triệu USD so với cuối năm 2020. Nhờ đó, vị trí xếp hạng của ông trên danh sách những người giàu nhất hành tinh nhảy lên vị trí 1.385, tăng thêm 106 bậc so với cuối năm qua. Nếu so với thời điểm được Forbes ghi nhận trong danh sách tỉ phú thế giới vào đầu năm 2018 thì đến nay tài sản của “vua” thép Trần Đình Long cộng thêm 900 triệu USD.
Còn tỉ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Ngân hàng Techcombank trong tháng 2 này cũng bỏ túi thêm 200 triệu USD, đưa tài sản lên mức 1,6 tỉ USD và hiện đứng ở vị trí 1.847, cao hơn 104 bậc so với cuối tháng 1. Tuy nhiên, nếu so với cuối năm 2020 thì tài sản của ông Hồ Hùng Anh bị giảm mất 200 triệu USD.
Tương tự, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan hiện có tài sản đạt 1,2 tỉ USD và đứng vị trí 2.225 trong danh sách tỉ phú do Forbes bình chọn. So với cuối tháng 1, tài sản của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang cộng thêm 100 triệu USD nhưng vẫn thấp hơn 300 triệu USD so với cuối năm 2020.
Người cuối cùng trong danh sách tỉ phú USD của Việt Nam là ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn ô tô Trường Hải vẫn với khối tài sản đạt 1,5 tỉ USD, không thay đổi so với cuối năm 2020 (có thể do cổ phiếu Trường Hải chưa niêm yết nên không ghi nhận sự biến động).

Ông chủ Amazon giàu nhất thế giới

 

Ti phú Zeff Bezos của Amazon

Bloomberg

       
Trong danh sách tỉ phú thế giới do Forbes thực hiện, tính đến ngày 27.2, ông chủ của Amazon Jeff Bezos vẫn đứng đầu với tài sản trị giá 181,5 tỉ USD. Đứng thứ hai là Elon Musk - CEO của hãng xe hơi Tesla với tài sản đạt 161,5 tỉ USD. Thứ ba là ông chủ hãng thời trang xa xỉ LVMH - Bernard Arnault và gia đình đang sở hữu khối tài sản trị giá 155 tỉ USD. Đứng thứ 4 là Bill Gates của hãng phần mềm Microsoft có tài sản đạt 123,2 tỉ USD. Tiếp theo là người sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg đang có tài sản đạt 94,3 tỉ USD và kế đến là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett với tài sản đạt 91,8 tỉ USD...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.