Tài phiệt xây dựng Thái Lan đi tù vì săn trộm động vật bảo tồn

08/12/2021 16:02 GMT+7

Ngày 8.12, Tòa Tối cao Thái Lan giữ nguyên mức án 3 năm 2 tháng tù giam, không án treo, đối với bị cáo Premchai Karnasuta, triệu phú xây dựng can tội săn trộm động vật bảo tồn cách đây 3 năm.

Ông Premchai Karnasuta

afp

Ông Premchai, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Ý-Thái Lan, bị kết tội sở hữu súng trái phép, cho phép bị cáo có thể săn trộm và bị bắt trong lúc sở hữu xác động vật được bảo tồn, theo Reuters dẫn lời công tố viên Phanomrit Homnitsakul.

Tháng 2.2018, trùm xây dựng Thái Lan bị bắt tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Thungyai Naresuan. Các nhân viên kiểm lâm tìm thấy súng, xác một con báo đen quý hiếm và một số động vật hoang dã khác tại trại của ông này.

Ban đầu, ông Premchai bị tuyên án 16 tháng tù giam. Sau đó, tòa phúc thẩm nâng mức án lên 3 năm 2 tháng tù giam. Đến ngày 8.12, Tòa Tối cao giữ nguyên mức án của tòa phúc thẩm, đồng thời yêu cầu Premchai và hai đồng phạm phải nộp khoản tiền phạt 2 triệu baht/người (1,37 tỉ đồng).

Ông Premchai không được phép hưởng án treo và được chuyển đến trại giam Thong Pha Phum để thụ án.

Tập đoàn Phát triển Ý-Thái Lan thực hiện nhiều dự án cơ sở hạ tầng trong điểm của Thái Lan, bao gồm công trình xây dựng tàu điện trên cao Skytrain ở Bangkok và phi trường quốc tế Suvarnabhumi.

Ông và người chị Nijaporn Charanachitta từng xuất hiện trên danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2016 của Tạp chí Forbes, với khối tài sản ước tính vào thời điểm đó là 630 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.