Tai nạn xe buýt ở Mỹ, 4 sinh viên Việt Nam nhập viện

26/09/2015 15:42 GMT+7

(TNO) Vụ tai nạn hai xe buýt chở sinh viên đâm nhau ở thành phố Seattle, Mỹ hôm 24.9 làm 4 sinh viên Áo, Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản thiệt mạng. Có 29 sinh viên Việt Nam trên xe buýt và 4 sinh viên Việt phải nhập viện, theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco (Mỹ) ngày 26.9.

(TNO) Vụ tai nạn hai xe buýt chở sinh viên đâm nhau ở thành phố Seattle, Mỹ hôm 24.9 làm 4 sinh viên Áo, Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản thiệt mạng. Có 29 sinh viên Việt Nam trên xe buýt và 4 sinh viên Việt phải nhập viện, theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco (Mỹ) ngày 26.9.

Hiện trường vụ tai nạn hai xe buýt tông nhau ở cầu Aurora, thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ) hôm 24.9 - Ảnh: ReutersHiện trường vụ tai nạn hai xe buýt tông nhau ở cầu Aurora, thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ) hôm 24.9 - Ảnh: Reuters
Đại học North Seattle ngày 25.9 công bố danh tính những sinh viên thiệt mạng là Claudia Derschmidt (người Áo), Privando Putradanto (Indonesia), Mami Sato (Nhật Bản) và Runjie Song (Trung Quốc), theo Reuters.
Khoảng 90 lính cứu hỏa và cứu thương có mặt tại hiện trường vụ xe buýt chở sinh viên và xe buýt du lịch (loại có thể chạy trên bờ và dưới nước) đâm vào nhau tại thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ) hôm 24.9 làm  khoảng 50 người bị thương, chính quyền Seattle cho hay.
Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có khoảng 45 sinh viên quốc tế và nhân viên của Đại học North Seattle trên xe buýt. Chiếc xe buýt này chở sinh viên đến một sân vận động ở trung tâm thành phố Seattle trong khuôn khổ chương trình định hướng tân sinh viên.
Trong số các sinh viên trên xe buýt (đến từ 6 quốc gia khác nhau) có 29 sinh viên Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco (Mỹ) cho hay.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco ngày 26.9 thông báo trong số 4 sinh viên Việt Nam nhập viện có 3 sinh viên đã xuất viện là: Nguyen Son M. (Bệnh viện Northwest), Nguyen Tu Quyen (Bệnh viện Harborview), Nguyen Risa (Bệnh viện Harborview); còn sinh viên Dinh Thi Nam Phuong vẫn còn trong bệnh viện Harborview.
Đại học North Seattle cho biết một số sinh viên và nhân viên trường bị thương nặng và một số sinh viên khác đang trong tình trạng nguy kịch. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Chính quyền thành phố Seattle đã báo tin cho gia đình các nạn nhân và hỗ trợ họ đến Mỹ.
Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cung cấp một số thông tin liên quan tới vé máy bay, phương tiện đi lại, khách sạn... và các đầu mối liên lạc cần thiết cho các gia đình của các sinh viên gặp nạn:
1. Vé máy bay: Liên hệ Scott Ingham: scott@elliottbg.com; điện thoại: 206-660-6658 (tên đầy đủ như trong hộ chiếu, ngày sinh, quốc tịch, thành phố khởi hành)
2. Phương tiện đi từ sân bay Seattle tới khách sạn hoặc bệnh viện: Liên hệ Wendy Reiter: 206-331-0055
3. Khách sạn: Liên hệ Hiệp hội khách sạn Seattle Jenne Neptune theo số: 206-349-9132
4. Trung tâm hỗ trợ gia đình: Địa chỉ: WA State and Convention Center, 800 Convention P1, Seattle, WA 98101, Room 210
5. Phiên dịch: sẽ có hỗ trợ về phiên dịch tại Trung tâm hỗ trợ gia đình. Số điện thoại liên hệ sẽ sớm được thông báo đến các gia đình.
6. Trường North Seattle College: Liên hệ Ryan Packard - Giám đốc Văn phòng quốc tế: ryan.packard@seattlecolleges.edu
7. Ngoài ra, các phụ huynh có bất cứ câu hỏi gì, có thể liên hệ:
- Cô Stacey Jehlik, điều phối viên các chương trình quốc tế, thành phố Seattle: di động: 206-396-8108 hoặc 206-229-5738; email: Stacey.jehlik@seattle.gov
- Carlton Vann: Giám đốc phát triển kinh tế quốc tế: di động: 206-498-4142; email: Carlton.Vann@seattle.gov
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam thường xuyên phối hợp với thành phố Seatte và trường North Seattle trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các sinh viên Việt Nam.
Phó Tổng lãnh sự Cao Vũ Mai và Phó lãnh sự Phạm Ngọc Cường đã bay đến Seattle để trực tiếp gặp gỡ các sinh viên Việt Nam bị thương trong vụ tai nạn này, hỗ trợ các em và gia đình.
Số điện thoại liên hệ: Phó Tổng lãnh sự Cao Vũ Mai: + 1 (415) 645 3198; Phó LS Phạm Ngọc Cường: + 1 (415) 309 7238.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.