Tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, 2 người tử vong

27/02/2024 12:49 GMT+7

Xe khách tông vào đuôi ô tô tải đang dừng trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm khiến tài xế và phụ xe khách bị mắc kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ.

Ngày 27.2, Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết khoảng 3 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển số Đắk Lắk chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hướng bắc - nam. Khi qua xã Cam Phước Đông, TP.Cam Ranh đã tông vào đuôi ô tô tải biển số tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, 2 người tử vong- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài xe khách

HÙNG NGUYỄN

Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe khách bị mắc kẹt trong cabin bẹp dúm, tử vong tại chỗ. Nhiều hành khách trên xe bị thương nhẹ. Xung quanh hiện trường mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn sau đó đã được điều động tới hiện trường dùng máy cắt tạo lối thoát thông thoáng phía trước đầu xe khách. Sau 30 phút, các chiến sĩ đã đưa thi thể hai nạn nhân và cùng nhiều hành khách đang bị thương ra ngoài.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân ban đầu là xe tải dừng thay lốp trên cao tốc, lúc này do trời có mưa, hạn chế tầm nhìn nên xe khách không phanh kịp, tông vào đuôi xe tải.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được khánh thành vào ngày 18.6.2023, với chiều dài 49,1 km, quy mô 4 làn xe (2 làn mỗi bên), với nền đường rộng 17 m và không có làn dừng khẩn cấp.

Trước đó tuyến cao tốc này đã xảy ra một số vụ tai nạn. Các vụ tai nạn trên cùng với một kịch bản là xe đằng sau tông vào đuôi xe đi phía trước.

Xem nhanh 12h ngày 27.2: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.