Tai nạn thảm khốc liên tiếp, hàng trăm người chết

13/09/2015 08:23 GMT+7

Chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ, thế giới đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.

Chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ, thế giới đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.

Nhiều tòa nhà bị xé toạc trong vụ nổ bình gas tại Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Phần đầu của cần cẩu nằm trong đại giáo đường Mecca - Ảnh: AFP
Nhiều nạn nhân nước ngoài ở Ả Rập Xê Út
Đến nay, Ả Rập Xê Út chưa công bố quốc tịch các nạn nhân trong vụ sập cần cẩu. Tuy nhiên, tờ Saudi Gazette dẫn nguồn tin từ các quan chức ngoại giao cho biết có 15 người Pakistan, 10 người Ấn Độ, 25 người Bangladesh, 6 người Malaysia bị thương. Indonesia thông báo 2 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Hãng tin IRNA của Iran đưa tin 15 người hành hương nước này bị thương.
Sáng 12.9, một vụ nổ kép cực lớn đã làm rung chuyển thị trấn Petlawad thuộc bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ, khiến ít nhất 89 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, số người chết là 104 nhưng đến cuối ngày giới chức đã điều chỉnh lại con số.
Theo AFP, bình gas tại một nhà hàng ở trung tâm thị trấn bất ngờ phát nổ. Liền sau đó, vụ nổ thứ hai có sức công phá còn lớn hơn làm sập toàn bộ nhà hàng, gây hư hại nghiêm trọng nhiều tòa nhà lân cận và thiêu rụi một loạt xe hơi. Trong thời gian ngắn, số người thiệt mạng gia tăng chóng mặt khi lực lượng cứu hộ cùng người dân liên tục tìm thấy thi thể nạn nhân bị vùi trong đống đổ nát.
Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, nhưng AFP dẫn lời nhà chức trách cho rằng sở dĩ vụ nổ tàn phá khốc liệt như vậy là do nhà hàng nằm kế một nhà kho trữ thuốc nổ dùng trong khai thác mỏ. Bên cạnh đó, số thương vong quá cao là do trước nhà hàng có một trạm xe buýt và vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm có đông người đang chờ xe. Thủ hiến Shivraj Singh Chouhan đã công bố mức bồi thường khoảng 3.000 USD cho gia đình có người thiệt mạng và 755 USD đối với người bị thương. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên tiếng chia buồn với gia đình nạn nhân.
Cùng ngày, ít nhất 2 công dân Anh thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tai nạn xe lửa tại thị trấn Shimla, miền bắc Ấn Độ. Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ dẫn lời giới chức cho biết đoàn tàu 3 toa chở 37 du khách nước ngoài và một vài nhân viên bản xứ bị lật, có thể do chạy với tốc độ quá cao. Đoàn tàu này chuyên chở khách du lịch trên một tuyến đường dài 96 km đi qua các danh lam thắng cảnh của bang Himachal Pradesh.
Thương vong tăng cao ở Ả Rập Xê Út
Gia tộc Bin Laden thầu dự án mở rộng Đại giáo đường
Theo AP, công trình mở rộng đại giáo đường do Tập đoàn Saudi Binladin của gia tộc Bin Laden phụ trách. Được sáng lập bởi ông Mohammed bin Awad bin Laden, cha của Osama Bin Laden, Saudi Binladin hiện là tập đoàn xây dựng lớn thứ hai thế giới và đang chịu trách nhiệm xây dựng tòa nhà Kingdom Tower ở thành phố Jeddah, miền tây Ả Rập Xê Út. Khi được khánh thành năm 2019, Kingdom Tower sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới với chiều cao lên đến 1.008 m, vượt qua tòa Burj Khalifa ở Dubai (829,8 m).
Các vụ việc tại Ấn Độ xảy ra giữa lúc dư luận vẫn còn bàng hoàng về vụ sập cần cẩu tại đại giáo đường ở thánh địa Hồi giáo Mecca, Ả Rập Xê Út rạng sáng 12.9 (giờ Việt Nam). Đến nay, số người chết lên đến ít nhất 107 người và 238 người bị thương.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cần cẩu bị gãy nằm án ngữ một góc đại giáo đường trong khi thi thể nạn nhân rải rác trên sàn nhà. AFP dẫn lời ông Irfan al-Alawi thuộc Quỹ nghiên cứu di sản Hồi giáo tại Mecca cho hay tai nạn xảy ra giữa lúc có khoảng 800.000 người có mặt tại đại giáo đường, một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của Hồi giáo.
Chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là bắt đầu mùa hành hương hằng năm hajj của tín đồ Hồi giáo khắp thế giới nên Mecca đang đón tiếp một lượng người khổng lồ.
Theo BBC, cần cẩu bị đổ thuộc công trình mở rộng đại giáo đường thêm 400.000 m2 để chuẩn bị đón khoảng hơn 2 triệu người đến cầu nguyện trong nghi lễ hajj năm nay, diễn ra từ ngày 21 - 25.9. Giới chức cho biết gió mạnh và mưa lớn do một cơn bão quét qua bán đảo Ả Rập, khiến cầu cẩu bị sập. Hiện nhiều bệnh viện tại Mecca đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Hưởng ứng lời kêu gọi của giới chức, nhiều người dân địa phương và cả người nước ngoài xếp hàng suốt ngày đêm để chờ hiến máu cho các nạn nhân.
Cùng ngày, một quan chức Ả Rập Xê Út cho hay đại giáo đường vẫn mở cửa đón dòng người hành hương như lịch trình. “Những phần hư hại sẽ được tu sửa chỉ trong vài ngày. Nghi lễ hajj vẫn sẽ diễn ra”, ông khẳng định với AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.