Tai nạn thảm khốc 9 người chết: Khẩn trương khắc phục hậu quả

24/01/2015 20:53 GMT+7

(TNO) Chiều 24.1, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

(TNO) Chiều 24.1, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc 9 người chết, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Các nạn nhân bị thương được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu - Ảnh Ngọc MinhChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng (trái) thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: Ngọc Minh
Tại bệnh viện, ông Xứng yêu cầu các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa nỗ lực để cứu chữa những người bị thương nặng; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, cũng như phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An để giải quyết vụ việc; khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Trước mắt, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người; những người bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng/người.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh Ngọc Minh Nạn nhân bị thương được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu - Ảnh: Ngọc Minh
Như Thanh Niên Online đã thông tin, vào khoảng 13 giờ 30 trưa 24.1 tại km 506, trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 9 người chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe du lịch 16 chỗ ngồi mang biển số 37B-010.52 (do ông Võ Đức Vinh, ngụ tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Nghệ An - Thanh Hóa, khi chạy đến địa điểm trên đã bị nổ lốp lao sang đường ngược chiều tông trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 29H-7506 (do ông Lại Văn Cần, 53 tuổi, ngụ tại xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.
Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 9 người trên xe du lịch bị thiệt mạng (6 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đưa đi cấp cứu), 5 người khác bị thương nặng; tài xế xe tải Lại Văn Cần bị gãy tay, gãy chân. Hiện nay, 4/5 người bị thương trong vụ tai nạn này đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong đó một người đàn ông khoảng 50 tuổi (chưa rõ danh tính) bị chấn thương sọ não có nguy cơ tử vong cao; một người bị thương nhẹ hơn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh Hải TầnHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hải Tần
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.
Tối cùng ngày, bà Võ Thị Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An), cho biết hầu hết nạn nhân đều ngụ tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, ông Vinh điều khiển xe du lịch chở người nhà của vợ chồng ông Đường Văn Quảng và bà Nguyễn Thị Thùy (ở xóm 9, xã Vĩnh Sơn) đi dự đám cưới con gái là chị Đường Thị Minh (25 tuổi) lấy chồng ở Quảng Ninh, đến khoảng 13 giờ 30 thì xảy ra tai nạn.
Qua xác minh từ gia đình nạn nhân, trong số 9 người chết có vợ chồng ông Quảng và bà Thùy. Những người tử vong khác cũng là người thân của vợ chồng ông Quảng, trong đó đã xác định danh tính một số người: bà Đường Thị Phùng (65 tuổi, ngụ xóm 6, xã Vĩnh Sơn), ông Đường Văn Trung (ngụ xóm 9, xã Vĩnh Sơn, em trai ông Quảng), anh Đường Văn Sơn (37 tuổi, ngụ xóm 9, xã Vĩnh Sơn, cháu gọi ông Quảng bằng chú ruột), một người chưa rõ tên là anh trai bà Thùy (ngụ thị trấn Anh Sơn, Nghệ An).
Tối cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An đã cử đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng dẫn đầu ra Thanh Hóa để phối hợp xử lý hậu quả của vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.