Tai nạn thảm khốc, 3 xe khách đâm liên hoàn: 6 nạn nhân xuất viện

11/08/2015 14:38 GMT+7

(TNO) 6 trong 7 nạn nhân bị thương sau vụ 2 xe khách của Phương Trang và một xe khách Thành Bưởi tông liên hoàn vào 2 giờ sáng nay 11.8, trên QL 20 (đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã được xuất viện.

(TNO) 6 trong 7 nạn nhân bị thương sau vụ 2 xe khách của Phương Trang và một xe khách Thành Bưởi tông liên hoàn vào 2 giờ sáng nay 11.8, trên QL 20 (đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã được xuất viện.

Trong số 7 nạn nhân bị thương, chỉ còn bệnh nhân Nguyễn Minh Đăng (28 tuổi, ngụ tại phường 3, TP Đà Lạt) là nhân viên phụ xe Phương Trang bị dập lá lách nên phải chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) mổ cấp cứu; sau khi mổ, hiện sức khỏe anh Đăng đã dần ổn định.  6 người còn lại đều bị thương nhẹ và đã xuất viện.
Liên quan đến chiếc xe tải bị lật từ 17 giờ ngày 10.8 nhưng đến 2 giờ sáng ngày 11.8 vẫn còn nằm ở hiện trường và là một trong những yếu tố dẫn đến tai nạn, Công an huyện Đạ Huoai cho biết: Xe tải bị lật nằm phía bên phải đường theo chiều ngược lại và không làm ai bị thương nên 2 tài xế đã tự thỏa thuận để giải quyết.
Tuy nhiên, do xe tải bị lật chở phân quá nặng, lại chưa tìm được người bốc hàng và xe cứu hộ nên hiện trường chưa được giải phóng. Vì thế, đến 2 giờ sáng ngày 11.8, hiện trường xe tải bị lật vẫn còn nguyên. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, toàn bộ hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng đã được giải phóng, công an cho biết thêm.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, vào lúc 2 giờ sáng nay 11.8, trên QL 20, đoạn đi qua thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô khách giường nằm làm 1 người chết, 7 người bị thương. 
Trong vụ tai nạn nghiêm trọng này, có 2 xe khách bị nạn của nhà xe Phương Trang và nhà xe Thành Bưởi.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 10.8, tại địa điểm này cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác giữa 2 xe tải. Vụ tai nạn đã khiến xe tải mang BKS 49C 07328 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông từ TP.HCM đi Đà Lạt bị lật nằm phía bên phải đường. Cho đến khoảng 2 giờ sáng nay 11.8, xe tải bị lật vẫn chưa được giải phóng khỏi hiện trường.
Xe tải bị lật từ 17 giờ ngày 10.8 và nằm ở hiện trường cho đến 8 giờ sáng hôm sau 11.8 - Ảnh: Minh Sơn
Chính vì vậy mà xe khách mang BKS 51B 15259 (của nhà xe Thành Bưởi, do tài xế Phùng Cao Nguyên điều khiển hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM) khi đến địa điểm trên thì phát hiện xe tải trên bị lật nằm giữa đường. Tài xế Nguyên đã chủ động giảm tốc độ để tránh. Trong lúc đó, xe khách mang BKS 51B 08578 (của nhà xe Phương Trang) do tài xế Nguyễn Trần Thiện đang chạy cùng chiều phía sau không thắng kịp nên đã tông vào đuôi xe Thành Bưởi chạy phía trước.
Cùng lúc, xe khách mang BKS 49B 00612 (của nhà xe Phương Trang) do tài xế Bùi Hữu Trần Khánh (47 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt) đang chạy với tốc độ cao cùng chiều phía sau cũng lao tới và tông vào đuôi xe khách mang BKS 51B 08578.
Cú va chạm liên hoàn giữa 3 xe khách đã đẩy xe khách Thành Bưởi về phía trước khoảng 10 mét. Xe khách Phương Trang mang BKS 51B 08578 lao lên lề đường bên trái rồi tông vào cột điện bên đường.
Trong khi đó, xe do tài xế Khánh điều khiển thì lao lên lề đường bên phải. Vụ tai nạn khiến tài xế Bùi Hữu Trần Khánh tử vong tại chỗ; 7 người khác trên 2 xe khách Phương Trang bị thương và hiện đang được cấp cứu tại TT Y tế huyện Đạ Huoai. Ngoài ra, 3 xe khách nói trên bị hư hỏng nặng cả phần đầu và phần đuôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.