Tai nạn ở Quảng Bình, 3 người tử vong: Ô tô đi không đúng phần đường

05/07/2022 12:08 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong là do tài xế ô tô 7 chỗ BS 38A-144.35 không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường…

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình vừa có báo cáo về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn H.Lệ Thủy (Quảng Bình) vào trưa 4.7 khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình, nguyên nhân ban đầu xác định ông N.H.C. (53 tuổi, trú xã Thạch Kim, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển ô tô 7 chỗ BS 38A - 144.35 không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên xảy ra tai nạn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn

C.T.V.

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 4.7, xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô BS 38A - 144.35 và xe đầu kéo mang BS 76C - 060.49 kéo theo rơ moóc BS 76R - 002.09 trên đường tránh lũ thuộc địa phận xã Hồng Thủy (H.Lệ Thủy). Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ gồm ông N.H.C (người điều khiển xe) và vợ là bà T.T.L. (49 tuổi). 3 người còn lại trên ô tô bị thương nặng, phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình).

Đến chiều tối cùng ngày, N.T.V.A (22 tuổi, con của ông C. và bà L.) tử vong tại bệnh viện.

Sau khi điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, hai nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn là N.H.H. (53 tuổi) và N.H.P.A. (15 tuổi, cùng trú Hà Tĩnh), đã chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế vào tối 4.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.