Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương

24/07/2015 17:02 GMT+7

(TNO) Trưa 24.7, tại km 31 trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương thuộc địa phận TP.Tân An (tỉnh Long An) liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm hư hỏng 4 ô tô, một người bị thương.

(TNO) Trưa 24.7, tại km 31 trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương thuộc địa phận TP.Tân An (tỉnh Long An) liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm hư hỏng 4 ô tô, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Minh (51 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) lái xe tải nhẹ biển số 51C-539.23 đi từ hướng TP.HCM về Tiền Giang. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị ô tô loại 7 chỗ, biển số 67A-035.61 do tài xế Ngô Thanh Trung (39 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) tông từ phía sau khiến tài xế Minh đánh tay lái sang phải tấp vào lề. Nhưng xe 7 chỗ tiếp tục tông thêm một lần nữa làm xe tải lật sang phải và lăn nhiều vòng khỏi đường cao tốc, chổng bánh lên trời.
Trong khi đó, xe 7 chỗ tiếp tục đâm vào dải phân cách bên phải rồi quay ngược về hướng TP.HCM ủi sập thêm một đoạn dải phân cách mới dừng lại. Vụ tai nạn làm một người trên xe 7 chỗ bị thương nhẹ. Riêng 2 người đi trên xe tải không ai bị thương.
Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc 2Xe tải nhẹ bị ô tô 7 chỗ tông liên tiếp, lăn ra khỏi đường cao tốc
Trong lúc CSGT Công an TP.Tân An đang khám nghiệm hiện trường, xe du lịch biển số 61A-232.51 đi qua và chạy chậm lại thì bất ngờ bị xe loại 7 chỗ, biển số 65A-036.63 đâm vào phía sau, làm xe du lịch bị hư hỏng nhẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.