Tai nạn liên hoàn ở Quảng Ninh, 5 người thương vong: Xe khách bị nổ lốp

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/07/2019 15:26 GMT+7

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, xe khách bị nổ lốp khi gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Trưa 27.7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 trong số 5 nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra sáng cùng ngày tại cầu Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) đã tử vong. Ba nạn nhân còn lại bị chấn thương sọ não, sau khi được phẫu thuật, hiện đã tạm qua cơn nguy kịch.
Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Trong số 5 nạn nhân được đưa vào cấp cứu thì 1 người tử vong chỉ sau ít phút khi đến bệnh viện. Chúng tôi đã huy động 4 kíp mổ để cứu các nạn nhân".
Cũng theo ông Mạnh, do bị va chạm quá mạnh nên đến khoảng 10 giờ 15 phút đã có nạn nhân thứ 2 tử vong. Ba nạn nhân còn lại bị đa chấn thương, tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương

Ảnh N.H

Hai nạn nhân tử vong là ông Lê Văn Tất (54 tuổi, trú tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) và chị Trần Thị Thảo (40 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long).
Ba người bị thương, gồm: chị Phạm Thị Thùy Nhiên (36 tuổi, trú tại tổ 10, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long), ông Phạm Văn Linh (69 tuổi, trú tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) và anh Nguyễn Trọng Nguyên (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình). Trong đó, chị Nhiên và ông Linh bị chấn thương sọ não, anh Nguyên bị đa chấn thương. 
Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, người trực tiếp chỉ huy kíp mổ cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nêu trên, cho biết trong số các nạn nhân bị thương, nặng nhất là chị Phạm Thị Thùy Nhiên. Chị Nhiên bị chấn thương sọ não, vỡ xương trán, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn, tràn khí màng phổi, gãy xương quay tay, vỡ gan độ 1.
Về nguyên nhân vụ tai nạn, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an thành phố Hạ Long cho biết, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là do xe khách 45 chỗ bị nổ lốp, tài xế đã đạp phanh nhưng không được. Chiếc xe lao sang làn đường ngược chiều, đâm liên tiếp vào nhiều xe máy. Sau đó, tài xế bẻ lái, đánh xe trở lại làn đường ban đầu nhưng do mất lái, xe lại chồm lên vỉa hè và chỉ dừng lại khi húc đổ cây xanh, lan can bên đường.

Hành khách hoảng loạn, ôm đầu kêu cứu

May mắn thoát nạn khi ngồi trên xe khách gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, chị Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, trú tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) nói: “Lúc xe khách mất lái, tài xế Hưng gọi phụ xe Long và hô hoán mọi người rằng xe mất lái, bám chặt vào. Rồi ít phút sau, xe khách lao sang làn đường ngược chiều. Lúc đó, 30 hành khách trên xe cũng chỉ biết ôm đầu la hét”.
Ông Trần Văn Quang, lái xe ôm tại khu vực ngã tư Loong Toòng, kể lại: “Có vẻ như tài xế định đâm vào dải phân cách cho xe dừng lại nhưng không được. Vì vậy, xe khách sau khi đâm vào dải phân cách bên trái thì lại lượn vòng cung sang bên phải đường, đâm liên tiếp vào người điều khiển xe máy. Lúc xe dừng lại, tôi thấy hành khách nhốn nháo tìm cách thoát ra ngoài, nhưng bị kẹt cứng. Dưới lòng đường, la liệt người bị tai nạn đang nằm bất tỉnh”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Ảnh N.H

Một nhân chứng khác của vụ tai nạn là ông Phạm Văn Chiến (50 tuổi, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn còn run rẩy khi nhớ lại: “Tôi đứng tim khi nhìn thấy một nạn nhân bị mắc kẹt ở gốc cây. Các nạn nhân khác thì nằm bất động trên vũng máu”.
Trong sáng 27.7, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi các nạn nhân. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng với gia đình người thiệt mạng, 3 triệu đồng cho nạn nhân bị thương.
Như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 8 giờ 30 sáng nay, xe khách biển số 14B - 019.29 lưu thông hướng Bãi Cháy - Hòn Gai, khi đến gần khu vực chợ Hạ Long II thì bất ngờ lao qua dải phân cách sang làn đường ngược chiều, đâm hàng loạt ô tô và xe máy rồi tiếp tục chồm sang làn đường bên phải. Chiếc xe khách chỉ dừng lại sau khi đâm vào lan can bên đường. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 3 người bị thương. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.