Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng mỗi năm

21/04/2021 07:12 GMT+7

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng mỗi năm, đây là thông tin được Bộ LĐ-TB-XH đưa ra ngày 20.4, tại hội nghị tổng kết chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, từ năm 2016 - 2020, bình quân mỗi năm xảy ra 7.389 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), làm 7.559 người bị nạn, trong đó 613 người chết, tổng số ngày nghỉ do TNLĐ là 138.089 ngày.
TNLĐ còn gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, trong giai đoạn này, số tiền trợ cấp do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả và thiệt hại tức thì về tài sản được doanh nghiệp báo cáo là hơn 1.400 tỉ đồng/năm. Nếu tính thiệt hại về kinh tế do cả ngày công ngừng việc, mất việc, đào tạo lại, giảm năng suất... ước tính thiệt hại phải gấp hàng chục lần con số trên.
Dự báo của Bộ LĐ-TB-XH cho biết từ năm 2021 - 2025, mỗi năm sẽ có khoảng 230.000 người bị TNLĐ, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp hằng năm tăng trên 1.000 người, gây thiệt hại kinh tế hàng chục ngàn tỉ đồng/năm. Theo bộ này, việc xây dựng Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 cần thiết và cấp bách.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.