Tai nạn kinh hoàng trên QL20: Khởi tố vụ án, xác minh trách nhiệm chủ xe

14/05/2018 19:02 GMT+7

Liên quan đến việc xe tải gây tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 20, khiến 5 người chết, 2 người bị thương, Công an H.Đức Trọng, Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân.

Chiều ngày 14.5, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến tỉnh Lâm Đồng, thăm hỏi, chia buồn với các nạn nhân và gia đình.
Sau đó, ông Hùng có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng xung quanh vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng 14.5.
Tại buổi làm việc, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lâm Đồng, cho biết bước đầu trích xuất từ hộp đen xe tải BS 49C-150.90, do tài tế Trần Trọng Tình (28 tuổi) điều khiển, cho thấy vào thời điểm bắt đầu xảy ra tai nạn, xe tải chạy với tốc độ 73 km/h, sau đó tăng lên 97 km/giờ, trong khi khu vực này chỉ cho phép chạy 50 km/giờ.
Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng cho biết ngoài việc vi phạm tốc độ, xe tải còn chở quá tải trọng cho phép 4,7 tấn.
Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục khám nghiệm xe, hàng hóa, đồng thời giám định nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác đối với tài xế Tình.
Ngoài ra cơ quan chức năng đang kiểm tra bằng lái xe của Tình là thật hay giả và tiếp tục xác định trách nhiệm của chủ xe trong vụ việc này để xử lý.
Ông Khuất Việt Hùng chủ trì buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng Lâm Viên
Lực lượng cứu hộ giải phóng hiện trường vụ tai nạn Lâm Viên
Chiều cùng ngày (14.5), Công an H.Đức Trọng cho biết trong số 5 người bị tử vong có trường hợp vợ chồng ông Phan Văn Phước (57 tuổi, ngụ P.8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) và vợ là bà Hoàng Thị Bé gặp nạn khi đang trên đường đi dự đám tang ở H.Đức Trọng.
Vợ chồng ông Phước khi đi ngang nhà bà Nguyễn Thị Bạch Phượng (nạn nhân đang dắt xe đạp vào nhà khi bị xe tải cuốn phăng) đã bị xe tải cán chết tại chỗ.
Phân bón rơi vãi trên quốc lộ 20 Ảnh: Lâm Viên
Công an H.Đức Trọng cho biết đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
Năm người tử vong trong vụ tai nạn:
1. Trần Trọng Tình (28 tuổi, quê Hà Tĩnh), lái xe tải
2. Nguyễn Thị Bạch Phượng (66 tuổi, ngụ Phi Nôm, H.Đức Trọng)
3. Đặng Thị Hương (68 tuổi, quê Lào Cai)
4. Phan Văn Phước (57 tuổi, ngụ P.8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng)
5. Hoàng Thị Bé (chưa rõ tuổi, vợ ông Phước)
Hai  người bị thương:
1. Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi, ngụ  xã Hiệp An, H.Đức Trọng)
2. Hà Tấn Tri (53 tuổi, ngụ xã Hiệp An, H.Đức Trọng)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.