Tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai: Những nạn nhân sống sót kỳ diệu

09/02/2022 12:51 GMT+7

3 nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 9.2 trên cung đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông (làng Bokrei, xã Đak Sơmei, H.Đak Đoa, Gia Lai) chưa hết thảng thốt.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khi xe tải chở mì biển số 81-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi), thường trú tại địa chỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông ra quốc lộ 19D thì mất lái, lao xuống vực.

Khu vực xảy ra tai nạn là đường đèo dốc với nhiều khúc của nguy hiểm. Trong vụ tai nạn này, xe tải đã lao xuống vực sâu khoảng 50 m.

Bàng hoàng vì tai nạn thảm khốc xe tải lao xuống vực ở Gia Lai

Tại hiện trường, toàn bộ thân xe hư hại, bẹp dúm. Hàng tấn mì khô đổ vương vãi. Một khoảng dài cây rừng bị gãy rạp khi xe tải lao xuống vực.

Lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai thăm hỏi nạn nhân bị thương

Trần Hiếu

Như Thanh Niên đã thông tin, trong vụ xe tải lao xuống vực này, 6 trong số 9 người bao gồm tài xế ngồi trên xe tải đã tử vong tại chỗ; 3 nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng anh Guêm (23 tuổi) thường trú tại TT.Kon Dơng, H.Mang Yang vẫn chưa hết bàng hoàng; lời nói, ánh mắt của anh vẫn còn lộ vẻ thất thần.

“Tôi cùng những người khác lên xe tải chở mì tới địa điểm bốc xếp hàng. Lúc bị nạn, mọi người đang mệt mỏi vì bốc vác suốt nhiều giờ khá mệt; một số đang ngủ chập chờn. Lúc này tôi bỗng nghe tiếng nổ lớn, chiếc xe chúi đầu rơi xuống vực sâu. Mọi người bị lộn nhào trong xe. Riêng tôi bị ngất đi, toàn thân đau rát. Khi tỉnh dậy thì thấy nhiều người quanh mình bất tỉnh, máu me chảy đầy. Tôi bị vật gì đó đè lên người rất khó chịu. Một lúc sau, mọi người tới, tôi mới được kéo ra, đưa đi cấp cứu. Bác sĩ bảo tôi bị đa chấn thương, tay chân bị gãy. Giờ vẫn rất khó chịu, đau đầu”, anh Guêm thuật lại.

Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong xe

Trần Hiếu

Ngoài anh Guêm may mắn thoát chết còn có Gun (31 tuổi) và anh Nguyễn Tấn Vinh (34 tuổi) cùng trú tại H.Mang Yang. Riêng anh Vinh là trường hợp đặc biệt may mắn khi bị văng ra khỏi cửa trong khi xe tải lao xuống vực và chỉ bị xây xát nhẹ.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia đáp chuyến bay sớm nhất vào Gia Lai để kiểm tra hiện trường; phối hợp cùng lãnh đạo địa phương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông…

Hầu hết nạn nhân bị thương vong trong vụ tai nạn kinh hoàng có gia cảnh khó khăn. Sáng 9.2, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương và 5 triệu đồng/người tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.