Tai nạn hầm lò, 2 thợ mỏ thiệt mạng

05/08/2016 20:35 GMT+7

Lúc 13 giờ 30 ngày 5.8, một vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty Than Hạ Long (Quảng Ninh) làm 2 thợ mỏ thiệt mạng, 2 công nhân khác bị thương nặng.

Hai nạn nhân tử vong là Trần Văn Yêu, 40 tuổi, thợ lò bậc 3/6 và Nguyễn Văn Đông, 27 tuổi, thợ lò bậc 4/6. Hai công nhân bị thương là Lê Hải Ngọc, 24 tuổi, thợ lò bậc 3/6 và Đinh Văn Trung, 27 tuổi, thợ lò bậc 4/6. 

 Sự việc xảy ra tại hầm lò của công trường khai thác 6 - Khe Tam, thuộc Công ty Than Hạ Long, trên địa bàn TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh. Nguyên nhân vụ tai nạn là do đứt cáp tời trục.

Đến 18 giờ, thi thể 2 công nhân tử nạn đã được đưa lên mặt bằng khu sản xuất để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 2 công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ mỗi gia đình có người bị tử vong 6 triệu đồng, gia đình có người bị thương 3 triệu đồng. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ mỗi gia đình có công nhân tử nạn 20 triệu đồng.

Đây là vụ tai nạn hầm lò thứ 2 xảy ra trong vòng ít ngày ở Quảng Ninh. Trước đó, tối 2.8, tại Công ty than Mạo Khê - TKV (TX.Đông Triều, Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ tai nạn lao động làm anh Đinh Xuân Khánh (28 tuổi) tử vong và anh Đỗ Thành Luân (29 tuổi) và ông Vũ Đình Khánh (51 tuổi) bị thương. Nguyên nhân tai nạn là do các công nhân cuốc phải mìn còn sót lại trong hầm lò.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.