Tai nạn giao thông trên QL1: Cắt cabin, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/04/2019 14:51 GMT+7

Vụ tai nạn giữa 1 xe đầu kéo kéo theo rơ móc và xe tải làm 1 phụ xe tử vong và làm sập 1 nhà dân sống cạnh QL1.

Vào lúc 6 giờ 30 ngày 25.4, trên QL1, đoạn giao với tỉnh lộ 74, qua thôn Hà Thanh (xã Gio Châu, H.Gio Linh, Quảng Trị), xe đầu kéo BS 37C - 101.28 kéo theo rơ moóc BS 37R - 004.56 do Trịnh Đình Hồng (30 tuổi, trú tại TP.Vinh, Nghệ An) điều khiển chạy hướng bắc - nam va chạm với xe tải BS 75C - 089.44 do Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, trú tại Thừa Thiên - Huế) điều khiển hướng ngược lại.
Nhà dân bên đường bị húc tan hoang ẢNH: THANH LỘC
Cú tông cực mạnh làm xe tải văng ra xa, đầu xe bẹp dúm, phụ xe tử vong, mắc kẹt trong ca bin. Hai tài xế xe tải và xe đầu kéo đều được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.
Xe đầu kéo tiếp tục tông sập một phần nhà của anh Võ Văn Hải (trú thôn Hà Thanh) nằm trên QL1.
Xe đầu kéo hư hỏng nặng phần đầu ẢNH: THANH LỘC
Xe đầu kéo tông sập một phần nhà của anh Võ Văn Hải Ảnh: Thanh Lộc
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an H.Gio Linh đã có mặt để đưa nạn nhân cấp cứu, điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng đã tiến hành khoan cắt cabin xe tải để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.