Tai nạn giao thông tại 2 tuyến cao tốc qua TP.HCM chủ yếu do lỗi chủ quan

30/03/2022 06:35 GMT+7

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), từ năm 2021 đến nay, tại 2 tuyến cao tốc qua TP.HCM xảy ra 106 vụ tai nạn giao thông , chưa có nguyên nhân do hạ tầng.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an) từ năm 2021 đến nay, trên 2 tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra 106 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 36 người.

Trong đó, tuyến cao tốc TP. HCM - Trung Lương có số vụ tai nạn cao hơn với 76 vụ, làm chết 7 người, bị thương 22 người.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến Phó chủ tịch UBND TP.HCM tử nạn ngày 29.3

ctv

Theo thống kê nguyên nhân tai nạn giao thông trên 2 tuyến cho thấy: không chú ý quan sát 26,39%; đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định 22,33%; chuyển hướng không đúng quy định 11,03%; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước 8,66%; vi phạm tốc độ 4,87%; tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn 5,68%; không chấp hành quy định về nhường đường 2,03%; sử dụng rượu, bia 2,98%; không chấp hành quy định về báo hiệu đường bộ 2,77%; xăm lốp bị thủng (0,94)%...

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Cục CSGT cho biết, khi lưu thông trên tuyến đường cao tốc, để hạn chế tai nạn giao thông đáng tiếc, tài xế luôn phải kiểm tra xe trước khi xuất phát (bao gồm: lốp, phanh, đèn, thắt dây an toàn cho mọi người trên xe), điều khiển xe tuân thủ quy tắc giao thông, giữ tốc độ và khoảng cách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.