Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Trung Quốc, 17 người chết

08/01/2023 15:03 GMT+7

17 người thiệt mạng và 22 người đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng ở Giang Tây, Trung Quốc ngày 8.1

Người dân Trung Quốc bên ngoài ga Bắc Kinh vào ngày 7.1, ngày đầu tiên của kỳ xuân vận

reuters

Đài CGTN và nhiều kênh truyền thông Trung Quốc đưa tin một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng ở huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, miền đông nước này ngày 8.1 đã khiến 17 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Weibo chính thức của Đội quản lý giao thông thuộc Văn phòng Công an huyện Nam Xương cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 0 giờ 49 phút ngày 8.1.

Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. CGTN đưa tin nguyên nhân vụ tai nạn đang được nhà chức trách điều tra.

Khoảng một giờ sau khi thông tin về vụ tai nạn được công bố, cảnh sát giao thông Nam Xương đã đưa ra khuyến cáo về việc đi lại cho các tài xế, cho biết khu vực này đang trải qua "thời tiết sương mù".

"Tầm nhìn kém, dễ gây ra tai nạn giao thông. Hãy chú ý đến đèn sương mù, giảm tốc độ, lái xe cẩn thận, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, tránh người đi bộ, không chuyển làn và vượt", thông báo cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm Trung Quốc chính thức mở cửa lại biên giới, bỏ các biện pháp phong tỏa vì Covid-19. Người dân Trung Quốc ngày 8.1 cũng bước qua ngày thứ hai của kỳ xuân vận, thời điểm hàng chục triệu người Trung Quốc ở mọi tầng lớp xã hội rời nơi làm việc để về quê ăn Tết. Xuân vận kéo dài khoảng 40 ngày và được xem là cuộc di cư lớn nhất trên Trái đất.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hôm 6.1 dự đoán sẽ có hơn 2 tỉ hành khách thực hiện các chuyến đi trong kỳ xuân vận năm nay, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 70,3% số chuyến đi của năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.