Tai nạn giao thông liên tiếp làm 4 người chết

01/09/2012 03:10 GMT+7

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 31.8, trên QL1A đoạn qua đèo Phước Tượng (H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ông Nguyễn Văn Sum (76 tuổi, trú tại TP.Huế) tử vong.

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hương (50 tuổi, trú tại TP.Huế) điều khiển xe mô tô biển số 75B1-042.82 chở bố là ông Sum chạy từ Huế về thăm quê ở xã Lộc Vĩnh. Khi đến Km 871+600 ở phía nam đèo Phước Tượng (thuộc địa bàn xã Lộc Thủy) đã bị xe đầu kéo mang biển số 43X-4670 kéo theo container biển số 43R-1194 do Phạm Văn Hân (37 tuổi, trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển vượt xe cùng chiều, lấn sâu về phần đường bên trái, va quệt vào xe mô tô của chị Hương làm xe bị ngã, ông Sum bị bánh sau của xe đầu kéo này cán chết tại chỗ.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, cũng trên QL1A thuộc thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, xe ô tô mang biển số 77H-0746 chạy hướng bắc - nam, khi đến vị trí nói trên đã va chạm vào em Trần Văn Hồng (học sinh lớp 9/4, Trường THCS Lộc Thủy) đang đi xe đạp trên đường. Vụ tai nạn làm em Hồng chết tại chỗ.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 30.8, Bệnh viện H.Phú Lộc tiếp nhận ca cấp cứu anh Phạm Lương Thành (30 tuổi, trú ở KV.6, thị trấn Phú Lộc, H.Phú Lộc) bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nạn nhân này đã chết trước khi vào bệnh viện.

Tối 30.8, tại QL1A đoạn khu vực chợ Cầu Hai (thị trấn Phú Lộc), ông Trần Đẩu (80 tuổi ở KV.6, thị trấn Phú Lộc) đi qua đường đã bị xe mô tô (chưa rõ tung tích) va quệt gây chấn thương sọ não và chết khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

B.N.Long - Gia Tân

>> 2 vụ tai nạn do tài xế ngủ gật
>> 2 tai nạn trên xa lộ
>> Xe lao vào hiện trường tai nạn
>> Số vụ tai nạn lao động có người chết tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.