Tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Nam: Danh tính các nạn nhân tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/02/2023 11:08 GMT+7

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay (21.2), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong.

Sáng 21.2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay giữa xe khách và xe tải, đơn vị đang tập trung điều tra nguyên nhân. Hiện đơn vị đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong.

Lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam khiến 3 người chết

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Hường (72 tuổi, ở P.Thuận Hòa, TP.Huế), Trần Văn Hải (59 tuổi, ở xã Phong Hòa, H.Phong Điền, cùng Thừa Thiên - Huế), Ngô Minh Hoàng (62 tuổi, ở H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam: Danh tính các nạn nhân tử vong - Ảnh 1.

Đầu xe khách hư hỏng nặng

MẠNH CƯỜNG


Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND H.Núi Thành (Quảng Nam), cho biết địa phương hỗ trợ ban đầu cho các trường hợp tử vong 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ người bị thương từ 1 đến 3 triệu đồng/trường hợp tùy vào mức độ nặng nhẹ.

Theo ông Sinh, trong số 13 người bị thương có 4 trường hợp nặng, còn lại chủ yếu bị thương phần mềm.

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam: Danh tính các nạn nhân tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

M.C

Trước đó, vào lúc 1 giờ 35 ngày 21.2, xe khách giường nằm BS 51B - 199.56 chở khoảng 30 hành khách, do ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển, lưu thông trên tuyến QL1 theo hướng nam - bắc.

Khi đến Km 1010 + 300 trên QL1, thuộc địa phận thôn Tiên Xuân 1 (xã Tam Anh Nam, H.Núi Thành), xe khách giường nằm bất ngờ tông vào đuôi xe tải BS 81C - 156.90 do tài xế Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển đang dừng đỗ sát mép đường nhựa bên phải cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu và 13 người khác bị thương.

Sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đề nghị tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương ưu tiên cứu chữa các nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

13 người bị thương gồm: Hồ Thị Lợi (77 tuổi, ở P.Phường Đúc, TP.Huế), Trần Thị Thanh Thúy (57 tuổi, ở xã Quảng Lập, H.Đơn Dương, Lâm Đồng), Nguyễn Văn Quang (73 tuổi, trú tại Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng), Trần Phụng Khê (80 tuổi, ở P.Phường Đúc, TP.Huế), Huỳnh Thị Nghĩa (82 tuổi, ở xã Điện Thắng Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), Trương Mai (62 tuổi, ở H.Phong Điền), Nguyễn Bá Xuân (45 tuổi, ở xã Hương Xuân, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Thị Thảo (55 tuổi, ở TT.Núi Thành, H.Núi Thành), Singasouk Tamon (24 tuổi, ở Borikhamxay, Lào), Phạm Thị Hường (72 tuổi, ở xã Lộc Bắc, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), Lê Văn Uyên Minh (34 tuổi, ở xã Lộc An, H.Bảo Lộc, Lâm Đồng), Hồ Thị Mạnh (48 tuổi, ở TT.Núi Thành) và Nguyễn Đình Phúc (56 tuổi, ở xã Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, Lâm Đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.