Tại Liên Hiệp Quốc, Triều Tiên chỉ trích Mỹ 'khiêu khích chính trị, quân sự'

Khánh An
Khánh An
12/11/2019 08:03 GMT+7

Đại diện ngoại giao của CHDCND Triều Tiên nhấn mạnh việc nước này ngừng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, đồng thời chỉ trích thái độ thù địch của Mỹ.

Hãng AFP ngày 12.11 đưa tin Đại sứ Triều Tiên Kim Song cáo buộc thái độ thù địch của Mỹ và Hàn Quốc đã cản trở quá trình tiến đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Kim nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng chưa từng thử nghiệm vũ khí hạt nhân hay tên lửa tầm xa trong vòng hơn 20 tháng – động thái trì hoãn thường được Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi.
“Đó là biểu hiện rõ ràng nhất về thiện chí và sự kiên nhẫn của chúng tôi nhằm đáp ứng mong muốn chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, ông phát biểu.
“Tính hình bán đảo Triều Tiên chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của căng thẳng gia tăng, toàn bộ do sự khiêu khích chính trị và quân sự của Mỹ”, theo nhà ngoại giao Triều Tiên
Ông Kim chỉ trích Mỹ theo “chính sách thù địch lỗi thời” đối với Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông cáo buộc Hàn Quốc có hành vi “hai mặt” khi hiện đại hóa quân đội.

[VIDEO] Cựu cố vấn "diều hâu" của Tổng thống Trump không tin Triều Tiên sẽ từ bỏ hạt nhân

Trước đó vào ngày 10.11, Reuters dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay Mỹ “rất tích cực” nỗ lực thuyết phục Triều Tiên trở lại đàm phán.
Bên cạnh đó, Mỹ “rất nghiêm túc” đối với thời hạn Triều Tiên đưa ra. Trước đó vào tháng 4, Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên đưa ra thời hạn cuối năm để Mỹ thể hiện sự linh hoạt hơn trong đàm phán. Giới chức Triều Tiên cảnh báo Mỹ không nên phớt lờ thời hạn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.