Tái hiện lễ Ban Sóc và khánh thành dự án trùng tu Ngọ Môn

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/01/2021 06:50 GMT+7

Ngày 1.1, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế lần đầu tiên khôi phục và tái hiện nghi lễ Ban Sóc của triều Nguyễn xưa để phục vụ du khách.

Lễ Ban Sóc là nghi lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức vào cuối năm âm lịch kể từ đầu triều Minh Mạng (1820-1841). Hằng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban Sóc. Lịch được tiến vào hoàng cung để cho hoàng gia dùng, lịch được phát cho các quan ở kinh thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng. Người Việt xưa lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng, nên quyển lịch đối với đời sống có ý nghĩa rất đặc biệt.
Sau 75 năm không được tổ chức (từ sau 1945), lần đầu tiên lễ Ban Sóc được phục dựng và tái hiện qua hình thức sân khấu hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và nghi tiết của người Việt xưa để phục vụ công chúng và du khách.
Dịp này, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cũng khánh thành dự án trùng tu tổng thể công trình Ngọ Môn sau hơn 7 năm trùng tu (gồm giai đoạn 2012 - 2015 và 2016 - 2019) với số vốn đầu tư hơn 80 tỉ đồng. Công trình sau khi khánh thành cũng đã mở cửa tham quan lầu Ngũ Phụng (ngôi lầu nằm trên phần đài Ngọ Môn).
Ngọ Môn là cổng chính nằm ở phía nam của Hoàng thành - Huế, được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 14 (1833). Nguyên tại vị trí này trước đây là Nam Khuyết Đài, được xây dựng vào đầu thời vua Gia Long. Ngọ Môn ngoài chức năng là cổng chính ra vào hoàng cung thì đây còn là một lễ đài trong nhiều sự kiện trọng đại của triều đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.