Tái diễn tình trạng phá rừng, san ủi đồi núi ở Nha Trang

Hiền Lương
Hiền Lương
05/08/2022 14:02 GMT+7

Sau một thời gian tạm lắng khi chính quyền mạnh tay vào cuộc xử phạt các trường hợp phá rừng, san ủi đồi núi làm đường, phân lô bán nền… tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, tình trạng này lại xuất hiện tại một số khu vực mới.

Một điểm bạt núi phân lô tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang

Lâu nay, tình trạng phá rừng, phân lô trái phép xảy ra nhiều tại xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa thực sự mạnh tay xử lý khiến sự việc vẫn tiếp diễn.

Một điểm phá đất rừng phân lô bán nền

HIỀN LƯƠNG

Đua nhau bạt núi

Từ phản ánh của người dân thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, từ đại lộ Nguyễn Tất Thành, chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ để đi sâu vào khu vực san ủi đồi núi. Tại đây, hàng loạt điểm san ủi mới có, cũ có hiện ra trước mắt, nhiều nhất là khu vực bìa rừng thuộc núi Hòn Rớ.

Một số khu vực đất rừng đã bị đốt cháy, san gạt nham nhở

HIỀN LƯƠNG

Dọc hai bên đường, không khó để nhận ra khu vực sườn núi Hòn Rớ đang bị cạo trọc hàng chục nghìn m2. Những vị trí bạt núi, san đồi nằm gần sát khu dân cư hiện hữu, đều có hệ thống đường đi (có cả đường bê tông) dẫn lên đỉnh núi.

Quan sát cho thấy, những con đường tự làm không chỉ phục vụ cho xe cơ giới đi lại san ủi đất đồi, mà sâu xa hơn có thể phục vụ cho nạn phân lô đất rừng nếu mọi chuyện êm xuôi.

Đồi núi rừng tại Phước Đồng bị san gạt, làm đường, dựng nhà trái phép

HIỀN LƯƠNG

Đi sâu vào bên trong các con đường nhỏ để tiến sát chân núi Phước Đồng, bắt gặp những lô đất đã được dọn sạch, ủi phẳng dọc theo sườn núi. Một số lô đất sau khi đã san lấp mặt bằng còn được làm đường bê tông, trồng trụ điện.

Trong khi đó, một khu đất hàng nghìn mét m2 đang được san ủi với xe xúc và máy đào. Tại lô đất này, một con đường được đào sâu dài khoảng 1 km dẫn từ đường dân sinh lên khu vực lưng chừng núi Hòn Rớ.

Những dấu vết cho thấy núi Hòn Rớ tại xã Phước Đồng đang bị xâm phạm nghiêm trọng

Dọc theo con đường tự mở này là các ô đất được ủi phẳng, một số được trồng cây, một số công trình tiền chế cũng được dựng lên. Phía bên trên khu đất, một khoảng cây mọc trên sườn núi bị đốt cháy rộng hàng nghìn m2.

Một số khu vực khác, sau khi cây rừng bị đốt cháy, núi đã bị san gạt, mở đường chạy quanh. Theo ghi nhận, tại khu vực núi Hòn Rớ, hiện có gần chục điểm bạt núi, san ủi đất rừng trái phép.

Phân lô, bạt núi ngay “nách” trụ sở ủy ban

Cách UBND xã Phước Đồng khoảng vài trăm mét, tại đây, nếu đứng ngay trụ sở ủy ban xã này cũng thấy một vạt đất rừng lớn rộng khoảng 3.000 m2 đã bị cạo trọc, vị trí thuộc thôn Phước Tân.

Khu đất này đã làm đường bê tông, đèn chiếu sáng để phân lô. Dễ nhận ra khu đất này đã triệt hạ một khoảng rừng phòng hộ khá lớn; đất rừng ở đây cũng đã bị san gạt.

Khu đất đã được bạt núi làm đường, bắt điện có thể nhìn rất rõ nếu đứng tại trụ sở UBND xã Phước Đồng

HIỀN LƯƠNG

Một số người dân thôn Phước Tân cho biết, khu đất này của một người tên P.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Đồng, cho biết sẽ tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh và chỉ đạo phía chính quyền cho kiểm tra ngay.

"Rất cảm ơn báo chí đã cung cấp thông tin liên quan đến địa phương. Sau khi có kết quả kiểm tra chính thức, chúng tôi sẽ thông tin ngay", ông Khánh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.