Tái đấu sinh tử Thái Lan, Việt Nam đừng để trọng tài đưa vào thế bất lợi

24/12/2021 18:24 GMT+7

Chuỗi trận bất bại lên tới con số 34 tại Đông Nam Á của ông Park đã khép lại bằng trận thua Thái Lan tại bán kết lượt đi AFF Cup . Yếu tố trọng tài được nhắc đến nhưng tuyển Việt Nam cũng cần nghiêm khắc nhìn lại mình.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã “mổ xẻ” sai lầm của trọng tài người Qatar và thậm chí còn khẳng định cách điều hành của tổ trọng tài đã gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Tuy nhiên, để thật sự công bằng, cũng nhiều tình huống trong trận đấu này, cầu thủ Việt Nam có cách xử lý hoàn toàn đáng ăn thẻ.

Ngọc Hải đang giãi bày với trọng tài

VFF

Phút 18, Theerathon Bunmathan vung tay trúng mặt Quang Hải ở đường biên phải. Trọng tài Saoud Ali Al-Adba cho trận đấu diễn ra bình thường. Không nhắc nhở, không cảnh cáo bằng thẻ phạt. Nhưng không lâu sau tình huống nói trên, Quế Ngọc Hải phạm lỗi và sút bóng trúng mặt Supachok Sarachat cũng ở biên phải. HLV Polking lập tức lao ra với thái độ rất tức giận và ông nhận thẻ vàng về lỗi hành vi. Nếu trận đấu có VAR, với hành động đánh nguội Quang Hải, Theerathon xứng đáng chịu ít nhất 1 thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ. Hành động trả đũa của Ngọc Hải thậm chí phải nhận 1 thẻ đỏ trực tiếp nhưng anh cũng thoát án phạt từ trọng tài.

Quế Ngọc Hải tranh cãi với HLV Polking

vff

VFF đã đề nghị AFF và Ban tổ chức AFF Cup bố trí trọng tài có chất lượng cao hơn trong chặng còn lại của giải đấu và chúng ta hy vọng ở bán kết lượt về, công tác trọng tài sẽ không làm dậy sóng dư luận.

Cầu thủ Việt Nam, ở cuộc chạm trán một mất một còn vào ngày 26.12, cũng cần có những thái độ hết sức kìm chế, không tự đưa mình vào những tình huống có thể bị bất lợi. AFF Cup chưa có VAR nên trọng tài không có cơ sở để tham khảo và nếu chúng ta chơi mất bình tĩnh, để phạm lỗi dẫn đến việc mất người hoặc bị dính phạt đền là điều tuyệt đối nên tránh.

Đội trưởng Ngọc Hải có thể nói là thủ lĩnh tinh thần của tuyển Việt Nam. Anh đã làm khá tốt vai trò này nhưng cần loại bỏ trong tư tưởng những ý nghĩ họ chơi xấu mình thì mình phải chơi lại. Những bài học nhãn tiền về trọng tài ở vòng loại thứ 3 World Cup còn nguyên giá trị thời sự với tuyển Việt Nam. Có VAR hẳn hoi mà chúng ta có khi vẫn gặp bất lợi. Vậy khi AFF Cup còn xa lạ với công nghệ hiện đại này, các cầu thủ Việt Nam hãy “tự cứu” lấy mình, đừng để trọng tài đưa ra những phán quyết ảnh hưởng đến thế trận và sự an toàn của chính chúng ta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.