Yêu cầu lắp barie, xử lý phương tiện vi phạm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/12/2019 11:00 GMT+7

Vụ đổ đất 'chặn' xe chạy trên cao tốc đang thi công, Cục Quản lý đường bộ 3 yêu cầu Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh phải lắp barie, cử người trực các đầu tuyến, nút giao... nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Cục Quản lý đường bộ 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên công trình cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng).
Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh dùng phương án đổ đất ngăn chặn xe chạy "chui" trên tuyến cao tốc (né thu phí trên QL1) đã gây ra các ý kiến tranh luận.
Cục Quản lý đường bộ 3 khẳng định, cao tốc này đang thi công, chưa đủ điều kiện lưu thông, chưa được Bộ GTVT chấp thuận khai thác. Cục Quản lý đường bộ 3 yêu cầu Ban quản lý phải lắp barie, rào chắn, cử người trực gác các đầu tuyến, nút giao, vị trí đấu nối đường công vụ... nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Sau khi lắp đầy đủ hệ thống báo hiệu mà phương tiện vẫn không chấp hành hoặc chống đối, Ban quản lý đường Hồ Chí Minh phối hợp cơ quan chức năng địa phương xử lý phương tiện, với sự tăng cường của thanh tra Cục Quản lý đường bộ 3.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.