Xuất siêu kỷ lục 2 tỉ USD

22/05/2014 00:29 GMT+7

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đạt mức thặng dư thương mại kỷ lục với 2,05 tỉ USD. Riêng trong tháng 4, Việt Nam xuất siêu tới 810 triệu USD.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm nay, điện thoại và linh kiện xuất khẩu đạt hơn 8 tỉ USD, tăng 36% (tương ứng với 2,14 tỉ USD) so cùng kỳ năm ngoái; hàng dệt may đạt 6 tỉ USD, tăng 21,3%; giày dép các loại đạt 3 tỉ USD, tăng 26%... Kết quả này đưa tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 4 tháng lên 46,51 tỉ USD, tăng 18,9%; nhập khẩu 44,46 tỉ USD, tăng 12,2%.

Như vậy, xuất siêu của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục với 2,05 tỉ USD. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất siêu 3,48 tỉ USD còn khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 1,43 tỉ USD.

Điểm sáng đáng chú ý là thị trường của các mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch lớn của Việt Nam đều là những đối tác khó tính, yêu cầu tiêu chuẩn hàng rất cao là Mỹ, EU, Nhật Bản... Điều đó cho thấy chất lượng, uy tín của hàng xuất khẩu Việt Nam ngày càng cao.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.