Xuất khẩu tiêu lượng tăng, giá giảm

Chí Nhân
Chí Nhân
13/03/2019 12:17 GMT+7

Trong tháng 1.2019, giá tiêu xuất khẩu tiếp tục giảm đến 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Chính vì vậy dù lượng xuất khẩu tăng mạnh nhưng vẫn không bù được giá.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 1 xuất khẩu tiêu đạt trên 19.000 tấn, tương đương giá trị gần 57 triệu USD; về lượng tăng trên 13% nhưng giảm đến gần 17% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân do giá tiêu xuất khẩu giảm đến 26,5% và hiện chỉ còn 2.943 USD/tấn.
Mỹ là thị trường lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam, có lượng nhập khẩu trong tháng 1 đạt tới 4.200 tấn, tăng đến gần 61%. Đáng chú ý, một số thị trường có lượng xuất khẩu tăng đến 3 con số như: Pakistan tăng 125,5%, Thái Lan tăng gần 161%, Philippines tăng gần 149%.
Tính chung 2 tháng đầu năm xuất khẩu hạt tiêu đạt 32.000 tấn tương đương 92 triệu USD, tăng 7,8% về lượng nhưng giảm đến 20,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.
Điều này khiến hạt tiêu trong nước tiếp tục kéo dài chuỗi ngày giảm giá và hiện chỉ còn khoảng 42.000 - 43.000 đồng/kg.
Theo Bộ Công thương, thị trường hạt tiêu toàn cầu vẫn đang chịu sức ép dư cung kéo dài. Năm 2018, Brazil đã xuất khoảng gần 73.000 tấn tiêu, tăng đến 22% so với năm trước đó và trở thành nước xuất khẩu tiêu lớn thứ 2 thế giới sau Việt Nam. Giá tiêu xuất khẩu bình quân của nước này trong năm qua là 2.689 USD/tấn đối với tiêu hạt và 1.954 USD/tấn đối với hạt tiêu xay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.