Xuất khẩu tháng 11 sụt giảm

Anh Vũ
Anh Vũ
28/11/2018 07:02 GMT+7

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tốc độ tăng trưởng hàng xuất khẩu đã chậm lại khi trong tháng 11 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 43,6 tỉ USD, giảm 1,6% so với tháng trước.

Đáng chú ý, trong khi tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,6 tỉ USD, giảm 4,1% thì tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22 tỉ USD, tăng 1,1%.
Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 11 tháng năm 2018 ước tính đạt 440,45 tỉ USD, tăng 13,4%. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 223,63 tỉ USD, tăng 14,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 216,82 tỉ USD, tăng 12,4%.
Cán cân thương mại hàng hóa của VN trong tháng 11 ước tính thâm hụt 400 triệu USD, bằng 1,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Như vậy, trong 11 tháng cả nước thặng dư hơn 6,8 tỉ USD.
Một số mặt hàng đáng chú ý như điện thoại các loại và linh kiện ước tính xuất khẩu tháng 11 đạt 4,7 tỉ USD, giảm 1% so với tháng trước. 11 tháng năm 2018 ước 46,14 tỉ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Hàng dệt may ước tính trong tháng 11 đạt 2,6 tỉ USD, giảm 4,8%. Trong 11 tháng năm 2018 đạt 27,77 tỉ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.