Xuất khẩu gạo giảm 94%

18/06/2015 13:42 GMT+7

(TNO) Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ ngày 1.1-11.6.2015, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2,123 triệu tấn, giảm 29,6% so với 3,015 triệu tấn trong nửa đầu năm 2014.

(TNO) Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), từ ngày 1.1-11.6.2015, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2,123 triệu tấn, giảm 29,6% so với 3,015 triệu tấn trong nửa đầu năm 2014.
Giá xuất khẩu bình quân tính đến thời điểm hiện nay đạt 421 USD/tấn (FOB), giảm 2,3% so với 431 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.
Từ 1-11.6, xuất khẩu gạo đạt 41.842 tấn, giảm 94% so với 671.174 tấn trong tháng 6.2014 và giảm 92% so với 525.742 tấn trong tháng 5.2015.
Các doanh nghiệp Việt Nam cho biết chưa thấy công ty nào của Philippines hỏi mua gạo Việt Nam, và cũng không có khách hàng từ những nước khác. Lý do khiến thiếu vắng khách hàng là thời điểm này chỉ có gạo chất lượng thấp. Vào giữa tháng 7, khi vụ thu hoạch mới bắt đầu, nhu cầu có thể tăng lên bởi khách hàng sẽ có thêm sự lựa chọn về chủng loại gạo và bởi hi vọng giá sẽ giảm khi nguồn cung tăng. Hiện gạo 5% tấm của Việt Nam đứng ở mức 350 - 355 USD/tấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.