Xuất khẩu gạo đạt kỷ lục

26/12/2012 16:46 GMT+7

(TNO) Hôm nay 26.12, Bộ NN-PTNT cho biết, năm 2012, cả nước đã xuất khẩu được tổng cộng 8,1 triệu tấn gạo với giá trị 3,7 tỉ USD, tăng 13,9% về lượng và 2,1% về giá trị so cùng kỳ năm trước. Đây là năm Việt Nam xuất khẩu gạo với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay.

(TNO) Hôm nay 26.12, Bộ NN-PTNT cho biết, khối lượng gạo xuất khẩu trong tháng 12 ước đạt 603 ngàn tấn với trị giá 307 triệu USD.

>> Xuất khẩu gạo năm 2012 đạt 7,7 triệu tấn
>> Xuất khẩu gạo gặp "khó" với gạo nước ngoài giá rẻ
>> Thái Lan rớt xuống vị trí thứ 3 về xuất khẩu gạo
>> Xuất khẩu gạo trong năm 2102: Lượng tăng, giá trị giảm

Như vậy, lượng gạo xuất khẩu năm 2012 dự kiến đạt 8,1 triệu tấn với giá trị 3,7 tỉ USD, tăng 13,9% về lượng và 2,1% về giá trị so cùng kỳ năm trước.

Đây là năm Việt Nam xuất khẩu gạo với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, giá gạo có xu hướng giảm, bình quân chỉ ở mức 457 USD/tấn, giảm 10,4% so với năm 2011.

Theo Bộ NN-PTNT, thị trường xuất khẩu gạo năm nay có nhiều thay đổi, trong đó thị trường Trung Quốc tăng mạnh, gấp 6,4 lần về lượng và 5,4 lần về giá trị.

Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong năm 2012. Tuy nhiên, nhiều thị trường lớn khác như Indonesia, Singapore, Philippines... lại sụt giảm mạnh cả về lượng và giá trị.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.