Xuất khẩu gạo cấp thấp của Việt Nam bị cạnh tranh quyết liệt

12/10/2015 16:01 GMT+7

(TNO) Đó là thông tin do Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cung cấp tại buổi giao ban xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2015 do Bộ Công thương tổ chức sáng 12.10 tại TP.HCM.

(TNO) Đó là thông tin do Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cung cấp tại buổi giao ban xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2015 do Bộ Công thương tổ chức sáng 12.10 tại TP.HCM.

Xuất khẩu gạo cấp thấp của Việt Nam đang bị cạnh tranh từ nhiều nước - Ảnh: Đình QuânXuất khẩu gạo cấp thấp của Việt Nam đang bị cạnh tranh từ nhiều nước - Ảnh: Đình Quân

Theo Thứ trưởng Trần Tuấn Anh, từ trước đến nay xuất khẩu gạo cấp thấp là một trong những thế mạnh của Việt Nam. Trên thực tế, Việt Nam xuất khẩu số lượng lớn mặt hàng này và chiếm lĩnh được các thị trường như Philippines, châu Phi. Tuy nhiên thời gian gần đây Việt Nam bị cạnh tranh rất quyết liệt ở phân khúc gạo cấp thấp.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,95 tỉ USD, giảm 8,7% giá trị so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số thị trường tiềm năng như Philippines, Indonesia tăng cường nhập khẩu nên dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam về cuối năm sẽ khả quan.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, lưu ý Nga là thị trường rất tiềm năng của xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên điểm yếu của thị trường này là doanh nghiệp không có sẵn đồng USD nên việc thanh toán gặp nhiều khó khăn.

“Tôi để ý thấy Nga có nhiều mặt hàng mà Việt Nam đang rất cần. Nên chăng Chính phủ có giải pháp trao đổi hàng giữa hai nước. Lâu nay, doanh nghiệp Việt Nam bán hàng sang Nga phải thông qua châu Âu chứ không bán trực tiếp”, ông Nam cho hay.

Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu Việt Nam đạt khoảng 120 tỉ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.