Xuất khẩu điện thoại và linh kiện hơn 14,4 tỉ USD

27/05/2016 19:44 GMT+7

Sau 5 tháng, sản phẩm điện thoại và linh kiện dẫn đầu xuất khẩu đạt 14,4 tỉ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thông tin do Tổng cục Thống kê công bố hôm nay 27.5.

Nhóm hàng điện thoại và linh kiện đóng góp khá nhiều vào tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) của cả nước trong 5 tháng qua với mức 67,7 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.
Sau điện thoại, hàng dệt may đứng thứ hai khi XK đạt 8,6 tỉ USD, tăng 6,1% và thứ ba là nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,3 tỉ USD, tăng 5,4%.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, 5 tháng đầu năm nay cả nước nhập khẩu ước đạt 66,3 tỉ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về lượng hàng nhập khẩu là nhóm điện tử, máy tính và linh kiện có kim ngạch 10,6 tỉ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Kế tiếp là nhập khẩu vải đạt 4,2 tỉ USD, tăng 4,1% và nhập khẩu chất dẻo đạt 2,4 tỉ USD, tăng 3%.
Nếu như Mỹ là thị trường XK lớn nhất của VN trong 5 tháng qua với 14,6 tỉ USD (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước) thì Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 19,2 tỉ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên tính chung sau 5 tháng, VN vẫn xuất siêu được 1,36 tỉ USD. Nhờ có sự đóng góp rất lớn của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) khi xuất siêu 9,1 tỉ USD nhưng khu vực kinh tế trong nước lại nhập siêu đến 7,74 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.