Xoài bao chữ không đủ bán

01/02/2016 06:57 GMT+7

Ngày 31.1, nhiều nhà vườn ở ấp Tân Phát (xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) hối hả thu hoạch xoài 'độc' giao cho mối.

Ngày 31.1, nhiều nhà vườn ở ấp Tân Phát (xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) hối hả thu hoạch xoài 'độc' giao cho mối. 

Thu hoạch xoài - Ảnh: Thanh DũngThu hoạch xoài - Ảnh: Thanh Dũng
Nhà vườn Huỳnh Thanh Khoa (41 tuổi) cho biết đây là lần đầu tiên nhà vườn bao chữ xoài 3 màu (giống Đài Loan) đưa ra thị trường với giá khủng và bất ngờ là không đủ hàng để bán.
Ông Khoa cho biết xoài bao chữ đắt giá gấp 10 lần xoài thường do ông và vài nhà vườn đã nghiên cứu chế tạo vỏ bao xoài có in hình từng chữ thư pháp như: xuân mới phát tài, vạn sự như ý, phúc lộc thọ... rồi dùng kỹ thuật bọc lớp bao từng chữ thư pháp này lên trái xoài non. Khi xoài chín, chữ thư pháp đã in hằn sâu lên lớp vỏ ngoài trái xoài nên nhìn rất đẹp.
Theo ông Khoa, một trái xoài bao chữ giá 300.000 đồng nhưng nhà vườn không có giao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.