Xin chủ trương xây cảng Liên Chiểu trị giá hơn 3.426 tỉ đồng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/04/2020 18:58 GMT+7

Dự án xây dựng cảng Liên Chiểu thuộc công trình giao thông cấp đặc biệt thuộc lĩnh vực hàng hải do Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Chiều 13.4, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP vừa ký tờ trình gửi Thủ tướng về việc xin quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (thời gian thực hiện từ năm 2020-2024).

Theo tờ trình, mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu tăng cao về vận chuyển hàng hóa, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và trong khu vực, tăng cường kết nối trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Dự án cũng góp phần giảm tải cho khu bến cảng Tiên Sa và Sơn Trà, giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô Đà Nẵng.

Tại tờ trình, UBND TP.Đà Nẵng trình bày quy mô dự án đầu tư có 2 phần, gồm phần dùng chung và phần kêu gọi doanh nghiệp.

Đối với phần cơ sở hạ tầng dung chung, Đà Nẵng xin chủ trương đầu tư theo hình thức đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước với tổng vốn đầu tư hơn 3.426 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 87,4% tổng mức, còn lại là vốn ngân sách địa phương bố trí trong giai đoạn 2021-2025.

Khu vực vịnh Liên Chiểu dự kiến triển khai xây dựng cảng Liên Chiểu

Ảnh: Hoàng Sơn

Hàng loạt hạng mục sẽ được triển khai, trong đó phát triển 2 bến ban đầu có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp lên đến trên 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000-8.000 TEU, bảo đảm lượng hàng thông qua từ 3,5-5 triệu tấn/năm và phát triển các bến tiếp theo quy hoạch…

Sau khi Thủ tướng đồng ý, UBND TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu thầu, đấu giá rộng rãi, công khai minh bạch theo Luật đấu thầu, Luật đất đai và các quy định hiện hành để kêu gọi nhà đầu tư.

Bên cạnh tờ trình, UBND TP.Đà Nẵng cũng trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu; báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.