Xe Thái ồ ạt nhập về với giá bình quân hơn 450 triệu đồng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
16/09/2019 18:09 GMT+7

Cập nhật mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong 8 tháng, Việt Nam chi gần 1,1 tỉ USD nhập khẩu xe ô tô từ Thái Lan.

Riêng tháng 8, Việt Nam nhập 4.266 xe ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan, lũy kế 8 tháng, xe nhập từ Thái tổng cộng 56.792 chiếc với tổng trị giá 1,1 tỉ USD. Tính bình quân, giá xe nhập về từ Thái 19.369 USD/chiếc (tương đương hơn 450 triệu đồng/chiếc), chưa bao gồm các loại thuế phí.
Số liệu cập nhật cũng cho thấy, trong tháng 8, cả nước nhập 9.412 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch gần 209 triệu USD. Tính đến hết tháng 8, cả nước chi 2,136 tỉ USD (gần 50.000 tỉ đồng) để nhập khẩu 95.929 ô tô nguyên chiếc các loại. Như vậy, ô tô nhập của cả nước trong 8 tháng qua đều tăng hơn gấp đôi về lượng lẫn trị giá so cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, theo số liệu vừa cập nhật của Cục Hải quan TP.HCM, riêng nguồn thu từ ô tô nhập khẩu đã giúp tăng thu ngân sách của đơn vị này lên khoảng 8.000 tỉ đồng.

Cả nước chi gần 50.000 tỉ đồng nhập xe trong 8 tháng

Ng.Ng

Số liệu cho thấy, thu ngân sách của Cục Hải quan TP.HCM hơn 8 tháng của năm đạt hơn 75% dự toán pháp lệnh. Cụ thể, tính từ đầu năm đến giữa tháng 9, thu ngân sách của toàn Cục Hải quan TP.HCM đạt 81.824 tỉ đồng, tăng hơn 11.000 tỉ đồng so với số thu ngân sách cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có một số mặt hàng nhập qua các cảng của hải quan TP.HCM tăng mạnh so cùng kỳ.
Riêng nhập khẩu ô tô, hơn 8 tháng của năm, kim ngạch nhập khẩu ô tô qua cảng khu vực TP.HCM đạt 357,1 triệu USD, tăng gần gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước (năm 2018, nhập khẩu ô tô cùng thời điểm có kim ngạch 154,8 triệu USD). Ngoài ra, số liệu cũng cho thấy, công tác kiểm tra sau thông quan, tham vấn giá… của Cục Hải quan TP.HCM trong năm nay đạt nhiều thành tích đáng chú ý, giúp tăng thu ngân sách lên 420 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.