Xe nhập tăng đột biến, giá trung bình 20.000 USD/chiếc

Nguyên Nga
Nguyên Nga
24/12/2018 17:39 GMT+7

Với gần 4.000 chiếc ô tô được nhập về trong tuần qua, số liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận đây là tuần nhập xe có số lượng cao nhất tính từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, theo thống kê, lượng xe nhập khẩu trong tuần này đạt 3.886 chiếc, tương ứng đạt hơn 81,4 triệu USD, tăng 1.053 chiếc (tương ứng tăng 37%) so với lượng xe nhập khẩu trong tuần trước. Như vậy, tính trung bình, xe nhập về tuần qua giá trung bình 20.947 USD. Nhưng nếu tính riêng lượng xe dưới 9 chỗ nhập tuần qua là 3.038 chiếc với tổng trị giá hơn 61 triệu USD, trung bình mỗi ô tô con nhập có giá hơn 20.000 USD/chiếc. Với kết quả này, số xe ô tô dưới 9 chỗ nhập tuần qua tăng đến 48% (gần 1.000 chiếc) so với tuần trước.
Như thường lệ, xe nhập từ Thái Lan có số lượng cao nhất với 2.427 chiếc, từ Indonesia 957 chiếc, từ Nhật Bản 247 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đã chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập trong tuần qua. Ngoài ô tô từ dưới 9 chỗ, ô tô tải các loại được nhập về trong tuần cũng tăng mạnh, có 786 chiếc ô tô tải xuất xứ từ Thái Lan với trị giá đạt gần 15,3 triệu USD làm thủ tục nhập tuần này
Ngoài ô tô, tuần qua, lượng linh kiện và phụ tùng ô tô được nhập tăng hơn tuần trước 14%, với tổng trị giá 71,9 triệu USD trong khi tuần trước là 62,9 triệu USD. Các thị trường nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ 6 thị trường: Nhật Bản 15,3 triệu USD, Hàn Quốc 13,9 triệu USD, Thái Lan 13,3 triệu USD, Trung Quốc 10,7 triệu USD, Đức gần 8 triệu USD và từ Indonesia 4,2 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.